Đức: Sơ tán khẩn cấp hơn 15.000 người dân do phát hiện bom

Quả bom được phát hiện nặng 250kg, còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Theo trang thông tin điện tử chính thức của chính quyền thành phố Hạ Saxony (Xắc-xông), thủ phủ bang Hanover, quả bom mới được phát hiện nặng 250 kg. Đây không phải là lần đầu tiên ở thành phố này phát hiện có bom còn sót lại từ thời Thế chiến II vì Hanover từng là một trong những mục tiêu không kích của quân Đồng minh trong chiến tranh.

Không chỉ Hanover, bom chưa nổ cũng được tìm thấy tại nhiều thành phố khác của nước Đức. Hồi tháng 6 vừa qua, công binh Đức đã vô hiệu hóa một thiết bị nổ tương tự được phát hiện tại khu vực gần quảng trường Alexanderplatz ở thủ đô Berlin. Hai năm trước, một quả bom nặng tới 1,4 tấn được phát hiện tại thành phố Frankfurt, khiến 65.000 cư dân tại đây phải sơ tán.

Theo các chuyên gia, khoảng 10% trong số hàng triệu quả bom ném xuống nước Đức trong Chiến tranh Thế giới II vẫn chưa phát nổ.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/duc-so-tan-khan-cap-hon-15000-nguoi-dan-do-phat-hien-bom