Đức sơ tán hơn 4.000 dân vì quả bom cực 'khủng' từ thời Thế chiến 2

DW ngày 8-7 đã đưa tin về tình hình 'xử lý' một quả bom còn sót lại từ Thế chiến thứ 2 ở khu vực gần tập đoàn sản xuất ô tô Volkswagen ở Volkswagen, cũng như tình hình sơ tán người dân tại đây bởi trọng lượng của quả bom quá lớn.

Một số quả bom còn sót lại từ Thế chiến 2 được các chuyên gia Đức vô hiệu hóa.

Theo đó, DW trích dẫn một thông báo của chính quyền thành phố Wolfsburg, bang Hạ Saxon, Tây Bắc nước Đức cho biết, quả bom còn sót lại từ Thế chiến 2 đã chính thức được vô hiệu quá vào khoảng 13 giờ ngày 8-7 (giờ địa phương).

Được biết, quả bom vừa được xử lý nặng 1.000kg và có bán kính sát thương lên tới 1km. Chính vì thế, trước khi lực lượng công binh Đức cùng các chuyên gia tới thực hiện nhiệm vụ, khoảng 4.000 người dân địa phương đã được lệnh sơ tán

Ngoài ra, các hoạt động giao thông đường sắt và đường thủy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. "Nhiều hành khách đã phải chờ tàu ít nhất 1 giờ đồng hồ, còn mọi hoạt động giao thủy trên kênh Mittelland đều phải tạm dừng", DW cho hay.

Hiện tại, hoạt động sơ tán và phong tỏa các tuyến đường xung quanh khu vực quả bom đã được dỡ bỏ.

Trước khi Thế chiến 2 kết thúc, hơn 2 triệu quả bom với các kích cỡ và trọng lượng khác nhau đã được ném xuống lãnh thổ nước Đức. Hơn 20% trong số bom đó chưa phát nổ.

Như Uyên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/duc-xu-ly-thanh-cong-qua-bom-1000kg-giua-long-wolfsburg-500467/