Đức sẽ ngừng xuất khẩu các mặt hàng quân sự sang Hong Kong

Đức tuyên bố ngừng xuất khẩu các mặt hàng quân sự sang Hong Kong nhằm phản đối việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia đối với đặc khu này.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh, Đức đã bắt đầu thực hiện những động thái đầu tiên nhằm phản đối việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong. Đức sẽ ngay lập tức ngừng xuất khẩu vũ khí và các sản phẩm “ứng dụng kép” nhạy cảm sang đặc khu này.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. Ảnh: Middle East Online

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. Ảnh: Middle East Online

Theo ông Heiko Maas, động thái của Đức được xem như một phần trong phản ứng của Liên minh châu Âu trước luật an ninh quốc gia mới mà Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông. Vị quan chức này khẳng định thêm rằng, các nước châu Âu cần "phải có một tiếng nói chung" nếu muốn duy trì các giá trị và nguyên tắc của mình trong quan hệ "với một cường quốc như Trung Quốc" khi đưa ra biện pháp trừng phạt nước này.

Liên minh châu Âu thời quan qua bày tỏ sự lo ngại và phản đối khi Trung Quốc chính thức thông qua luật an ninh quốc gia mới với Hong Kong trong ngày 30/6.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/duc-se-ngung-xuat-khau-cac-mat-hang-quan-su-sang-hong-kong-1075964.vov