Đức sẽ không phớt lờ việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết nước này ủng hộ một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria, song Berlin sẽ không phớt lờ việc sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin ngày 12/9, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết nước này ủng hộ một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria, song Berlin sẽ không phớt lờ việc sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu trước quốc hội, bà Merkel nhấn mạnh: "Nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của chúng tôi là ủng hộ các nỗ lực chính trị. Chính vì vậy, dĩ nhiên chúng tôi tham gia vào vấn đề Syria theo những cơ chế nhỏ, các khuôn khổ đối thoại tại Astana (Kazakhstan) hay tại Geneva (Thụy Sĩ) do Liên hợp quốc khởi xướng."

"Tuy nhiên, chúng tôi buộc phải chú ý đến những vụ sử dụng vũ khí hóa học ở một số nơi nào đó, bởi đây là hành động vi phạm các công ước quốc tế," bà Merkel nói.

Bà Merkel khẳng định biện pháp đối phó của Berlin đối với những vụ tấn công hóa học ở Syria sẽ phù hợp với quy định pháp luật cùng những cam kết của quốc hội Đức./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/duc-se-khong-phot-lo-viec-su-dung-vu-khi-hoa-hoc-tai-syria/524183.vnp