Đức sẽ đóng góp 5 triệu Euro vào Quỹ ứng phó Covid-19 của ASEAN

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cho biết, nước Đức sẽ đóng góp 5 triệu Euro vào Quỹ ứng phó Covid-19 của ASEAN.

Bộ trưởng Quốc vụ Bộ Ngoại giao Đức Niels Annen (bên trái ảnh) thông báo Đức sẽ đóng góp 5 triệu Euro cho Quỹ Ứng phó ASEAN Covid-19. Ảnh: ĐSQ Đức

Bộ trưởng Quốc vụ Bộ Ngoại giao Đức Niels Annen (bên trái ảnh) thông báo Đức sẽ đóng góp 5 triệu Euro cho Quỹ Ứng phó ASEAN Covid-19. Ảnh: ĐSQ Đức

Theo đó, Quốc Vụ khanh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Đức Niels Annen đã thông báo, nước Đức sẽ đóng góp 5 triệu Euro vào Quỹ ứng phó Covid-19 của ASEAN. Chỉ nỗ lực cùng nhau mới có thể chống lại được đại dịch Covid-19 và những tác động của nó một cách có hiệu quả.

Quan hệ hợp tác với ASEAN là một thành phần cơ bản trong định hướng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức.

Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 36 dưới sự chủ trì của Việt Nam, ngày 26/6/2020 những người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước ASEAN đã tuyên bố thành lập Quỹ ứng phó Covid-19 của ASEAN.

Việt Nam, nước chủ trì Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 37 ngày 12/11/2020 đã thông báo, cho đến nay đã có 10 triệu USD được đóng góp vào quỹ này và khuyến khích tiếp tục đóng góp cho quỹ.

Thảo Miên

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2020-12-15/duc-se-dong-gop-5-trieu-euro-vao-quy-ung-pho-covid-19-cua-asean-96869.aspx