Đức sẽ cùng Trung Quốc 'đẩy lui chủ nghĩa bảo hộ'?

Đổi lại, Bắc Kinh mong muốn có thể cùng Berlin tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng chiến lược kết nối và mở rộng thị trường Á - Âu.

Ngày 10/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đang thăm Trung Quốc, trong đó nguyên thủ hai nước nhất trí tăng cường sự tin cậy chính trị, hợp tác cùng thắng, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Tại cuộc hội đàm ở Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi thúc đẩy quan hệ song phương trên cơ sở hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. Trung Quốc mong muốn chia sẻ thành quả phát triển với Đức, đồng thời mong muốn Đức tiếp tục giữ thái độ mở với đầu tư của Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Bắc Kinh muốn cùng Berlin và Liên minh châu Âu (EU) triển khai hợp tác ở thị trường thứ 3, thúc đẩy sự liên kết giữa chiến lược kết nối Âu - Á và mở rộng thị trường Âu - Á.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi tiếp đón long trọng tại Bắc Kinh ngày 10/12. (Nguồn: EPA)

Ngoài ra, hai nước cũng cần tiếp tục thúc đẩy giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, giao lưu giữa thanh niên hai nước, cũng như thúc đẩy xây dựng nền kinh tế thế giới mở, bảo vệ cơ chế thương mại tự do, bảo vệ cơ chế đa phương.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier bày tỏ vui mừng trước thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc sau 40 năm cải cách mở cửa, mong muốn cùng Trung Quốc tăng cường đối thoại, hợp tác, gia tăng hiểu biết lẫn nhau, mở rộng nhận thức chung, thu hẹp bất đồng, đẩy mạnh phối hợp trong các vấn đề quốc tế, cùng bảo vệ thương mại tự do. Theo ông, Đức phản đối chủ nghĩa bảo hộ dưới mọi hình thức, sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác Trung Quốc - EU cũng như sự kết nối giữa Trung Quốc và khu vực Âu - Á.

Tổng thống Frank-Walter Steinmeier thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 5-10/12. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống kể từ hồi tháng 3/2017. Trước khi đến Bắc Kinh, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đã đến thăm Quảng Đông, Tứ Xuyên.

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/duc-se-cung-trung-quoc-day-lui-chu-nghia-bao-ho-83261.html