Đức sẽ chi 100 tỷ USD mỗi năm để vực dậy quân đội

Theo tính toán của Bộ Quốc phòng Đức, tới năm 2024 nước này cần ít nhất 100 tỷ USD mỗi năm chi cho ngân sách quốc phòng mới có thể cứu quân đội Đức khởi bờ vực sụp đổ.

Nói không ngoa một chút nào thì trong tình cảnh hiện tại, quân đội Đức thậm chí còn không thể tự bảo vệ được quốc gia mình chứ đừng nói tới chuyện làm hại quốc gia khác. Nguồn ảnh: Nationalinterest.

Theo thông tin được trang Financial tổng hợp lại hồi cuối tháng 4 vừa qua, Quân đội Đức đang ở trong tình trạng "tồi tệ" nhất lịch sử nước này. Cụ thể, Đức hiện tại đang có một nền quân sự trên giấy tờ khá đầy đủ và hiện đại nhưng thực tế trên chiến trường lại cho thấy rằng quân đội nước này hiện chỉ như một "con hổ giấy" không hơn. Nguồn ảnh: RT.

Theo các báo cáo hồi cuối năm 2017, hiện tại Hải quân Đức không còn bất cứ một chiếc tàu ngầm nào ra khơi. Toàn bộ những tàu ngầm điện-diesel được coi là hiện đại nhất của hải quân nước này hiện đang nằm rỉ sét trong cảng. Nguồn ảnh: RT.

Lý giải cho vấn đề này, một phần lý do được đưa ra đó là do không có đủ ngân sách quốc phòng cũng các lỗi kỹ thuật xảy ra liên tiếp khiến toàn bộ thủy thủ đoàn của các tàu ngầm này được nghỉ vô thời hạn do tàu phải nằm bờ. Nguồn ảnh: NBCnews.

Lực lượng Không quân Vận tải của Đức hiện cũng không còn bất cứ một chiếc A-400M nào có thể cất cánh được trên tổng số khoảng 20 chiếc vận tải cơ loại này mà quốc gia này đang sở hữu. Nguồn ảnh: Wiki.

Lại một lần nữa, lý do kỹ thuật đã được nêu lên để "đổ lỗi" cho việc không một vận tải cơ chiến lược nào của quốc gia này có thể cất cánh được khỏi mặt đất. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tiếp theo đó là các chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon - loại chiến đấu cơ hiện đại nhất và được coi là xương sông của Không quân Đức. Hiện tại chỉ còn khoảng 10 chiếc chiến đấu cơ loại này trong biên chế Không quân Đức có thể cất cánh được, số còn lại cũng "không đủ điều kiện kỹ thuật" để hoạt động. Nguồn ảnh: Pinterest.

Thê thảm hơn, trong số 10 chiếc Eurofighter Typhoon, Không quân Đức chỉ có đủ trang bị vũ khí cho 4 chiếc, số còn lại sẽ phải bay trong tình trạng không có vũ khí hoặc đơn giản là chia số vũ khí đủ cho 4 chiếc trang bị đều cho 10 chiếc. Giải thích cho điều này, Quân đội Đức cho là họ thiếu kinh phí. Nguồn ảnh: Luwaffer.

Tiếp đến là lực lượng tăng thiết giáp của Quân đội Đức, hiện tại chỉ còn khoảng 30% hoạt động được trên tổng số hơn 200 chiếc. Số lượng xe tăng này là không đủ để Đức duy trì trạng thái chiến đấu thường trực. Nguồn ảnh: Military.

Điều trớ trêu đó là Leopard 2 có nguồn gốc xuất xứ từ Đức, không thể hiểu nổi tại sao quân đội Đức lại vẫn lấy lý do "kỹ thuật" cho việc để hơn nửa già số thiết giáp này nằm trong kho do thiếu linh kiện thay thế. Nguồn ảnh: Worldn.

Binh lính Đức cũng không khá hơn, sau màn biểu tình vì làm quá giờ trong thời gian tham gia tập trận ở nước ngoài hồi năm 2016 vừa rồi, bộ quốc phòng Đức lại đang lao đao không biết xử lý việc trả lương cho binh lính như thế nào cho đủ khi ngân sách quốc phòng dù mỗi năm đều tăng nhưng tăng không kịp bằng lương của binh lính Đức. Nguồn ảnh: Finance.

Berlin dự kiến, tới năm 2024, phía Đức sẽ chi đủ 2% GDP cho ngân sách quốc phòng thay vì 1,13 % GDP như hiện tại. Như vậy, trong khoản 6 năm nữa ngân sách quốc phòng của Đức sẽ tăng gấp đôi, lên 100 tỷ USD. Có lẽ tiền là cách cuối cùng để nước Đức cứu lấy quân đội nước này, và khi 100 tỷ USD cũng không thể vực lại được quân đội của nước Đức thì có lẽ không còn cách nào khác ngoài việc tái cơ cấu lại toàn bộ. Nguồn ảnh: Germany.

Mời độc giả xem Video: Còn đâu nữa sức mạnh hủy diệt của Quân đội Đức quốc xã từng khiến cả châu Âu chao đảo trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/duc-se-chi-100-ty-usd-moi-nam-de-vuc-day-quan-doi-1053965.html