Đức Phúc và dàn sao Việt hát trong đám cưới hoành tráng nhất miền Tây

Đức Phúc, Nguyễn Hưng, Thanh Thanh Hiền, Gigi Hương Giang và Orange...tham gia biểu diễn trong đám cưới được cho là 'hoành tráng nhất miền Tây'.

Cuối tuần qua tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đám cưới ái nữ của Tập đoàn Phú Cường gây chú ý bởi sự hoành tráng, lộng lẫy như một sân khấu nghệ thuật cùng dàn ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng showbiz Việt tham gia biểu diễn.

MC Thanh Bạch.

MC Thanh Bạch.

MC Thanh Bạch thời gian qua gần như ‘biến mất’ khỏi showbiz nên việc anh xuất hiện ở đám cưới con của đại gia được tiết lộ là chi phí lên tới triệu đô khiến nhiều người tò mò. Ngoài MC Thanh Bạch, danh ca Nguyễn Hưng cũng khoe những bước nhảy điêu luyện và khuấy động đám cưới trở nên sôi động với 3 ca khúc tủ: "Chỉ riêng mình ta", "Cánh hồng phai", "Hãy cho tôi". Gigi Hương Giang và Orange khiến cho đám cưới đáng nhớ hơn với các ca khúc: "Thế giới của em", "Có em là nhà", "Bang bang", "Nhìn vậy mà không phải vậy". Ca sĩ Đức Phúc góp vui với các ca khúc: "Ngày đầu tiên", "Ánh nắng của anh", "Hơn cả yêu". Ca sĩ Tố My với "Đám cưới đầu xuân", "Bài ca Tết cho em", "Về chung một lối".

Thanh Thanh Hiền là nghệ sĩ miền Bắc duy nhất tham gia đám cưới hoành tráng miền Tây. Chị thể hiện ca khúc ‘’Duyên tình’’ rất ngọt ngào. Ngoài các tiết mục ca nhạc, màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật giữa biển rực rỡ sắc màu kết hợp cùng với các set nhạc sôi động của DJ Hoàng Anh cũng gây sự thích thú cho các quan khách có mặt trong đám cưới đình đám nhất miền Tây năm nay.

Đạo diễn Hoàng Công Cường và ê kíp

Đạo diễn Hoàng Công Cường được mời làm đạo diễn cho đám cưới này, anh cho biết: "Vợ chồng Ngọc Như - Ngọc Hùng khi biết tôi là đạo diễn sân khấu SEA Games 31 đã liên hệ và bay ra Hà Nội gặp. Thực sự trước đây nhiều đại gia mời làm đạo diễn đám cưới nhưng tôi luôn từ chối. Lần này nhận thấy sự tin yêu của cặp đôi nên tôi nhận lời’’. Lấy cảm hứng từ không gian đậm chất thơ của khu vườn "Garden by the Bay" tại Singapore - nơi khởi nguồn chuyện tình đẹp của cặp đôi, ê kíp thực hiện đã biến Quảng trường biển Rạch Giá với diện tích rộng hơn SVĐ quốc gia Mỹ Đình trở thành một thánh đường tình yêu.

Đức Phúc hát "Hơn cả yêu"

Danh ca Nguyễn Hưng

Không chỉ khắc họa câu chuyện tình yêu bằng sự kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc và đồ họa 3D mapping mà ê kíp còn biến địa điểm tổ chức giống như một bảo tàng nghệ thuật, nơi lưu giữ những tác phẩm được tạo bởi những xúc cảm tình yêu, những kỷ niệm, khoảnh khắc xoay quanh hai nhân vật chính cô dâu - chú rể.

Để tạo ra được công trình kỳ vĩ này, toàn bộ ý tưởng và thi công đã được chuẩn bị ròng rã 9 tháng trời. Toàn bộ nhân sự phục vụ cho lễ cưới lên đến con số hơn 2.000 người. "Khu vực sảnh tiệc được trang trí bởi 25 tấn hoa lụa và 5 tấn hoa tươi, sử dụng hơn 2000m2 gỗ MDF sơn chống nước tạo hình nghệ thuật, được dàn dựng thi công liên tục trong suốt 6 tháng. Toàn bộ bề mặt được phủ ánh sáng và visual mapping nghệ thuật được trình chiếu bởi 6 thiết bị chuẩn quốc tế công suất 30.000 asilumen’’, đạo diễn Hoàng Công Cường tiết lộ.

Hôn trường lấy cảm hứng từ không gian đậm chất thơ của khu vườn "Garden by the Bay" tại Singapore

Sau lễ cưới, địa điểm này sẽ được sử dụng cho một số sự kiện văn hóa nghệ thuật của tỉnh Kiên Giang để người dân Rạch Giá cũng như bà con ở các tỉnh lân cận đến tham quan, vui chơi và chiêm ngưỡng những kiến trúc và cảnh quan độc đáo dịp lễ cuối năm 2022 và Tết Dương lịch 2023./.

Thiếu Anh/VOV.VN Ảnh: NVCC

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/duc-phuc-va-dan-sao-viet-hat-trong-dam-cuoi-hoanh-trang-nhat-mien-tay-post988445.vov