Đức: Phát hiện bom chưa nổ từ Thế chiến 2, hơn 15.000 người sơ tán khẩn cấp

Hơn 15.000 người đã phải sơ tán khỏi thành phố Hanover phía bắc nước Đức sau khi một quả bom có từ thời Thế chiến thứ 2 được phát hiện tại đây.

Một nữ cảnh sát bảo vệ hiện trường, nơi phát hiện quả bom chưa nổ

Một nữ cảnh sát bảo vệ hiện trường, nơi phát hiện quả bom chưa nổ

Cư dân thủ phủ bang Lower Saxony được yêu cầu rời khỏi nhà, sau khi một quả bom nặng 250kg được phát hiện, chính quyền thành phố cho biết trên trang web chính thức. Những người dân được cho là có thể quay trở lại nhà vào buổi đêm.

Việc phát hiện và xử lý những quả bom có từ thời Thế chiến thứ 2 không phải là hiếm tại Hanover - nơi có khoảng 500.000 người sinh sống và là một trong số các thành phố mà lực lượng Đồng Minh nhắm vào trong thế chiến.

Trước đó, trong tháng 6, một thiết bị nổ tương tự đã được vô hiệu hóa tại khu vực gần quảng trường Alexanderplatz của Berlin.

Hai năm trước, 65.000 người cũng buộc phải tạm thời sơ tán khi một quả bom khổng lồ của Anh nặng 1,4 tấn được phát hiện ở Frankfurt.

Tuần báo Der Spiegel dẫn lời các chuyên gia cho biết, trong số hàng triệu quả bom ném xuống nước Đức trong thời chiến, cứ 10 quả bom thì có 1 quả không nổ.

Bình An

Japantimes

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/duc-phat-hien-bom-chua-no-tu-the-chien-2-hon-15000-nguoi-so-tan-khan-cap-548096.html