Đức Phật dạy: Những nguyên tắc cha mẹ cần nhớ để nuôi dạy con

Có một thực tế rằng cho dù bạn có thương đứa con của mình nhiều như nào thì cũng không thể thay con sống cuộc đời của chúng. Thế nên bạn càng cho con tự lập sớm bao nhiêu thì càng giúp ích cho con mình sau này bấy nhiêu.

Là một tấm gương tốt cho con

Đức phật dạy: Dù cha mẹ có nói lời hoa mỹ thế nào để dạy con nhưng lại không biết làm gương thì cũng chẳng có tác dụng nào cả. Trẻ nhỏ không hoạc từ 1000 điều mà ta nói suông mà sẽ học cách chúng ta cư xử với mọi người xung quanh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Chính vì thế trước khi kỳ vọng đứa trẻ sống hiếu thuận, biết kính trên nhường dưới thì cha mẹ nên nhìn lại bản thân mình đã là tấm gương tốt để dạy cho con hay chưa?.

Hãy để con tự lập

Đức phật nói, ngoài bản thân ta thì chẳng ai có thể cứu ta được. Chỉ có tự bước trên con đường của mình.

Khi con đến độ tuổi nhất định, tự chăm sóc bản thân thì hãy để con cái làm điều đó. Đừng thay con làm tất cả rồi hại con mình.

Biết hi sinh

Theo Đức Phật thì một trong những điều khó nhất của việc làm cha làm mẹ đó chính là từ bỏ những thú vui cần thiết. Cuộc sống lúc độc thân của bạn có thể hạnh phúc, sung sướng, nhưng khi có con rồi thì bạn cần phải từ bỏ sở thích cá nhân, những ngày son rỗi và bắt đầu lao vào cuộc sống lo lắng cho con cái. Với những năm tháng đầu đời của đứa trẻ thì hãy biết dồn hết tâm huyết để yêu thương, chắc chắn bạn sẽ nhận về thành quả tốt đẹp.

Biết buông bỏ đúng lúc

Đức Phật nói trái tim con người cũng như khu vườn vậy, nó có thể gieo trồng hạt giống của lòng trắc ẩn, nỗi sợ hãi...Bạn trồng hạt gì sẽ ra thứ đó...

Có thể bạn muốn con trở thành quan chức lớn này nọ. Nhưng đó là điều chúng ta muốn chứ không phải con trẻ muốn. Là bố mẹ đừng ép con sống theo điều mình muốn. Hãy dạy cho con sự tự tin, tuyệt vời và làm những điều mà con muốn.

Theo Truy Nguyệt/Khoevadep

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/duc-phat-day-nhung-nguyen-tac-cha-me-can-nho-de-nuoi-day-con-1424230.html