Đức, Pháp kêu gọi Nga chứng tỏ 'thiện chí chính trị và trách nhiệm trong vấn đề Ukraine'

Ngày 30/5, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình đang bị bế tắc về vấn đề Ukraine, sau cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian và tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev.

Từ trái sang: Ngoại trưởng Đức Heiko Maas, tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian trong cuộc gặp ngày 30/5 tại Kiev. (Nguồn: AFP)

Pháp và Đức là những nhân tố thúc đẩy chính đằng sau tiến trình hòa bình Minsk, góp phần đưa Kiev và Moscow đến các cuộc đàm phán, nhằm chấm dứt chiến tranh với lực lượng nổi dậy được Nga hậu thuẫn tại miền Đông Ukraine.

Ông Maas nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tận dụng thời gian để tái triển khai tiến trình hòa bình Minsk bởi vì chúng tôi hiện lâm vào thế bế tắc và điều đó là không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và khiến hòa bình trở thành hiện thực tại quốc gia này, tại miền Đông Ukraine. Sau các cuộc trao đổi, tôi chắc chắn rằng, điều đó là có thể”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp cho rằng, các cuộc trao đổi tại Kiev là “rất, rất tích cực”.

Trong một tuyên bố chung, Ngoại trưởng Đức và Pháp đã hối thúc Moscow chứng tỏ “thiện chí chính trị và trách nhiệm trong việc khôi phục một bầu không khí tin tưởng (với Kiev), thay vì leo thang căng thẳng", nhấn mạnh rằng, "chúng tôi kỳ vọng vào một số động thái từ Nga, đặc biệt là việc trả tự do cho 24 thủy thủ đang bị giam giữ một cách bất hợp pháp”.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/duc-phap-keu-goi-nga-chung-to-thien-chi-chinh-tri-va-trach-nhiem-trong-van-de-ukraine-95095.html