Đức - Pháp kết hợp phát triển siêu tiêm kích thế hệ mới

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen và người đồng cấp Pháp Florence Parly đã cùng xuất hiện tai triển lãm hàng không ILA Berlin để công bố kế hoạch phát triển loại tiêm kích thế hệ mới.

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Đức và Pháp đã cùng kí văn bản đề ra yêu cầu phát triển cho loại chiến đấu cơ mới, bản ghi nhớ về việc phát triển một mẫu máy bay do thám đường biển và thỏa thuận huấn luyện chung đối với máy bay C-130J.

“Đây là thỏa thuận lịch sử. Nó cho thấy châu Âu không chỉ là các cường quốc tầm trung, mà có thể tự quyết định số phận của mình và đảm bảo tự chủ”, Bộ trưởng Parly cho hay.

Pháp và Đức giờ sẽ cùng nhau đảm nhiệm dự án Hệ thống không chiến tương lai (FCAS), loại máy bay chiến đấu thế hệ mới trước đó được quân đội Đức nghiên cứu cùng nhà thầu quân sự Airbus Defence and Space.

Airbus Defence and Space từng tiết lộ về việc nghiên cứu dự án FCAS với quân đội Đức vào giữa năm 2016 với mục tiêu là đưa nó thay thế cho cường kích Panavia Tornado.

Tuy nhiên, với việc Panavia Tornado có kế hoạch nghỉ hưu từ những 2025 đến 2030, nhà phát triển đang lo sợ dự án FCAS sẽ không thể hoàn thành trong khung thời gian gấp rút như vậy, do đó, giờ đây FCAS lại được nhìn nhận như sự thay thế tiềm năng cho Eurofighter Typhoon vào những năm 2040.

FCAS sẽ là sự tổng hợp của nhiều hệ thống với lựa chọn tổ lái 2 người hoặc một người, thậm chí nó còn có thể bao gồm bản không người lái.

Những hình ảnh concept đầu tiên cho thấy, FCAS sẽ có thiết kế sử dụng 2 động cơ giống như nhiều loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 hiện nay

Nếu được phát triển cho mục đích tàng hình, FCAS nhiều khả năng sẽ miễn dịch được với nhiều dải băng tần radar hơn là F-22 hay F-35 của Mỹ.

Đặng Vũ (Theo Defence Blog)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/duc-phap-ket-hop-phat-trien-sieu-tiem-kich-the-he-moi/766195.antd