Đức, Pháp cùng nhau cấm bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ

Hai nước Đức và Pháp sẽ đình chỉ cung cấp vũ khí cho đồng minh trong khối NATO Thổ Nhĩ Kỳ do hoạt động tại Syria.

Vũ khí hạng nhẹ của quân đội Đức - ảnh minh họa.

Vũ khí hạng nhẹ của quân đội Đức - ảnh minh họa.

Pháp đã quyết định đình chỉ việc cung cấp vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó Đức sẽ không cấp giấy phép giao hàng quân sự mới cho các sản phẩm của tổ hợp quốc phòng cho Thổ Nhĩ Kỳ do hoạt động quân sự của nước này ở Syria, Bộ Ngoại giao của hai nước châu Âu cùng thông báo.

"Trước khi Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc chiến dịch nayờ̉ Syria, Pháp đã quyết định đình chỉ tất cả các chương trình xuất khẩu vật liệu quân sự mà Thổ Nhĩ Kỳ có thể sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Syria. Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức", - Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố.

"Chính phủ Đức sẽ không cấp giấy phép cung cấp vũ khí mới cho Thổ Nhĩ Kỳ do hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria" - Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas nói.

Theo quan chức Đức, chính phủ nước này từ năm 2016 đã theo đuổi đường lối cứng rắn trong xuất khẩu vũ khí choThổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt sau chiến dịch của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Afrin (Syria).

Do đó, lần đầu tiên Berlin đưa ra lệnh cấm vận xuất khẩu vũ khí mới sang Ankara.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/duc-phap-cung-nhau-cam-ban-vu-khi-cho-tho-nhi-ky-d438159.html