Đức phản pháo Mỹ về dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Ngày 14-1, Sputnik đưa tin, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã miêu tả những bức thư mà Đại sứ Mỹ tại Berlin Richard Grenell gửi cho các doanh nghiệp Đức tham gia dự án Dòng chảy phương Bắc 2 là một sự khiêu khích.

Trước đó, truyền thông Đức đăng tải thông tin rằng, ông Richard Grenell đã gửi thư cho một số doanh nghiệp Đức và ám chỉ về khả năng họ có thể bị Mỹ áp đặt trừng phạt vì ủng hộ dự án này. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cáo buộc Đức đang bị Nga “cầm tù” vì sự phụ thuộc năng lượng, và kêu gọi ngừng dự án trị giá 11 tỷ USD nói trên. Cho đến nay, giới chức Đức vẫn giữ quan điểm phản đối mọi ý định rút khỏi Dòng chảy phương Bắc 2-dự án liên doanh giữa Gazprom với 5 công ty của châu Âu. Khi hoàn thành (muộn nhất là vào cuối năm 2019), các đường ống của dự án hằng năm sẽ chuyên chở 55 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên từ Nga tới các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thông qua Biển Baltic đến Đức, không đi qua lãnh thổ Ukraine.

AN NGUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/duc-phan-phao-my-ve-du-an-dong-chay-phuong-bac-2-560508