Đức phản công Mỹ, Nord Stream-2 khẳng định tiến độ

Trong khi Mỹ đi tìm sự ủng hộ ở NATO không thành công, Đức đã chỉ trích Ngoại trưởng Blinken về phát ngôn liên quan đến dự án Nord Stream-2.

Quan hệ giữa Mỹ và Đức đã leo thang lên một nấc mới sau cuộc Hội nghị các thành viên liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa qua, khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra tuyên bố về dự án đường ống dẫn khí giữa Nga và Đức mang tên Nord Stream-2.

Đức phản ứng với Mỹ khi Washington chỉ trích dự án Nord Stream-2

Đức phản ứng với Mỹ khi Washington chỉ trích dự án Nord Stream-2

Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại lời của Tổng thống Joe Biden cho rằng dự án Nord Stream-2 "là một ý tưởng tồi" và Washington sẽ tiếp tục trừng phạt các công ty liên quan đến việc lắp đặt đường ống.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN sau khi trở về từ cuộc họp ở NATO, ông Blinken tiếp tục lặp lại quan điểm này. Ngoại trưởng Mỹ nói thêm dự án Nord Stream-2 sẽ cho Nga cơ hội sử dụng năng lượng "như một công cụ cưỡng bức" và Chính quyền Mỹ chắc chắn rằng đường ống dẫn khí đốt sẽ "làm suy yếu an ninh năng lượng của châu Âu."

Dẫu đây không phải tuyên bố mới mẻ từ chính quyền Tổng thống Joe Biden nhưng tới hôm 29/3, Bộ Ngoại giao Đức đã có phản ứng lại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Andrea Sasse đã bình luận về những tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về dự án Nord Stream-2, cho rằng: "Chúng tôi đã lưu ý đến tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken vào cuối tuần trước. Về lập trường của chúng tôi đối với dự án, thì... quan điểm của chúng tôi vẫn không thay đổi."

Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom, Nga, ông Viktor Zubkov mới đây cho biết, dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream-2 chắc chắn sẽ được hoàn thành trong năm nay.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Zubkov nói:"Những công việc tích cực đang được tiến hành, còn khá nhiều việc phải làm".

"Nord Stream-2 chắc chắn sẽ được hoàn thành trong năm nay", ông Zubkov lưu ý.

Giám đốc điều hành Gazprom nói rằng, khoảng 90-92% công việc cần thiết cho dự án đã được thực hiện. Đầu năm nay, Gazprom được cho là đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng Nord Stream 2 có thể bị đình chỉ hoặc ngừng hoàn toàn do các tình huống bất thường, bao gồm cả "áp lực chính trị".

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/duc-phan-cong-my-nord-stream-2-khang-dinh-tien-do-3429824/