Đức 'phải trả giá đắt' đòn trừng phạt nhắm vào Nga

Các trừng phạt kinh tế của châu Âu đối với Nga cách đây 3 năm đã khiến cho Đức chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung trích dẫn một nghiên cứu từ Viện kinh tế thế giới Kiel cho biết, Đức liên tục trải qua thời gian khó khăn trong suốt ba năm phương Tây trừng phạt kinh tế Nga.

“Đức ước tính thiệt hại khoảng 40% thương mại xuất khẩu so với các quốc gia châu Âu khác”, nghiên cứu cho biết.

Các tác giả nghiên cứu cũng cho hay, các mặt hàng xuất khẩu từ Anh đến Nga giảm 7.9% trong khi xuất khẩu của Pháp giảm 4.1%. Thương mại giữa Mỹ và Nga giảm khoảng 0.6%.

Theo ước tính của Viện kinh tế thế giới, các mặt hàng xuất khẩu Đức giảm xuống khoảng 618 triệu euro so với khoảng thời gian trước đây. Các nhà phân tích chỉ ra sự thất thoát kim ngạch xuất khẩu bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ các trừng phạt thương mại với con số lên tới 3.5 tỷ euro từ khi các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga được thông qua.

Các đòn trừng phạt đối với Moscow xung quanh các vấn đề liên quan của Nga trong xung đột Đông Ukraine. Các biện pháp trừng phạt của châu Âu đã nhằm vào các ngành tài chính, năng lượng và quốc phòng và có ảnh hưởng không nhỏ đến các quan chức chính phủ, các doanh nhân.

Điện Kremlin đã phản ứng và cũng áp đăt lệnh cấm vận đối với sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và đồ tươi sống đối với các nước có liên quan áp dụng trừng phạt vào Moscow.

(Theo RT)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/duc-phai-tra-gia-dat-don-trung-phat-nham-vao-nga-267500.html