Đức phá âm mưu tấn công khủng bố tại giải Berlin Half Marathon

Các nghi phạm đã lên kế hoạch dùng dao tấn công khán giả tại giải Berlin Half Marathon ngày chủ nhật 8-4.

Tuyên bố chung của công tố viên và cảnh sát ngày 8-4 cho biết, các nghi phạm, tuổi từ 18 đến 21, đang tham gia âm mưu tấn công khán giả tại giải thể thao này.

Trên Twitter, Cảnh sát Berlin cho biết đã bắt 6 nghi phạm có liên hệ kẻ tấn công khủng bố chợ Giáng sinh ở Berlin năm 2016.

Trên Twitter, Thị trưởng Berlin Michael Müller viết "Cảm ơn nhân viên an ninh và cảnh sát đã đảm bảo giải không có bất kỳ sự cố và là một sự kiện thể thao hòa bình".

An ninh được tăng cường tại giải Berlin Half Marathon ngày 8-4-2018. Ảnh: dpa

Báo Đức Die Welt trước đó cho biết, nghi phạm chính đã lên kế hoạch tấn công khán giả bằng dao tại giải. Trong cuộc đột kích căn hộ của nghi phạm ở Tây Berlin, cảnh sát đã tìm thấy 2 con dao sắc nhọn.

Theo Die Welt, nghi phạm chính này muốn trả thù cho cái chết của Anis Amri, kẻ đã lao xe tải vào chợ Giáng sinh ở Berlin tối 19-12-2016, giết chết 12 người và làm bị thương hàng chục người.

Amri, 24 tuổi, người Tunisia, đã cam kết trung thành với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trên đường chạy trốn đã bị cảnh sát Italia bắn chết trong cuộc đấu súng ngày 23-12-2016 ở Milan.

Tuy nhiên, nghi phạm chính bị bắt ngày 8-4 không phải một "mối đe dọa lớn" vì các cơ quan an ninh đã theo dõi y một thời gian.

3 nghi phạm khác trong số 6 nghi phạm bị bắt cũng có liên hệ Amri, theo Die Welt.

Theo hãng tin dpa, phát ngôn viên tổ chức SCC Events cho biết, giải Berlin Half Marathon năm nay thu hút hơn 30.000 người tham gia, "mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ" trong suốt cuộc đua.

Chính quyền Berlin đã tăng cường an ninh cho sự kiện thể thao này sau vụ lao xe tấn công nhà hàng ở TP Münster, Tây Bắc Đức, khiến 2 người chết và 20 người bị thương ngày 7-4.

GIA HY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/duc-pha-am-muu-tan-cong-khung-bo-tai-giai-berlin-half-marathon-510771.html