Đức nhờ NATO ngăn đổ vỡ Hiệp ước Nga-Mỹ về tên lửa tầm trung và tầm ngắn

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 22.10 cho biết sẽ nhờ đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giúp đỡ để duy trì Hiệp ước về vũ khí tầm trung và tầm ngắn (INF) giữa Mỹ và Nga.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas thể hiện rõ quyết tâm của nước này trong bảo vệ INF, một trong những trụ cột quan trọng của kiến trúc an ninh châu Âu - Ảnh: Reuters

Trả lời báo Funke Mediengruppe, Ngoại trưởng Maas khẳng định Đức quyết nỗ lực bằng tất cả mọi phương thức ngoại giao để giữ cho INF tồn tại.

“Chúng tôi sẽ đề cập vấn đề này trong chương trình nghị sự của NATO. Chúng tôi sẵn sàng làm việc với Nga nhằm buộc họ tuân thủ INF chứ không sẵn sàng bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang mới”, theo Ngoại trưởng Maas.

Ông nói thêm: “Nỗi bực tức của Mỹ không phải là vô căn cứ, nhưng không thể vì vậy mà vứt bỏ cả INF. Đây sẽ là một sai lầm lớn”.

Mỹ viện lý do Nga vi phạm thỏa thuận để dọa rút khỏi INF - Ảnh: Sputnik News

Được ký kết bởi nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan vào năm 1987, INF cấm các bên tham gia xử lý, sản xuất hoặc tiến hành phóng thử các loại tên lửa mang được đầu đạn hạt nhân có tầm bắn từ 500 - 5.500km phóng từ mặt đất.

Tổng thống Donald Trump ngày 20.10 tuyên bố sẽ đưa Mỹ ra khỏi INF với lý do Nga vi phạm thỏa thuận. Phía Moscow lên án ý định này và đe dọa tiến hành biện pháp đáp trả, bao gồm cả biện pháp quân sự.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/duc-nho-nato-ngan-do-vo-hiep-uoc-nga-my-ve-ten-lua-tam-trung-va-tam-ngan-99354.html