Đức muốn đàm phán nhanh với Mỹ về Dự án dòng chảy phương Bắc 2

Dự án dòng chảy phương Bắc 2, được thiết kế để tăng gấp đôi công suất của đường ống dẫn khí đốt dưới biển từ Nga đến Đức, đã trở thành tâm điểm tranh cãi giữa Moscow và Washington.

Ngày 15/1, Bộ Ngoại giao Đức cho biết, nước này mong muốn có cuộc đàm phán nhanh với Mỹ về đường ống dẫn khí đốt dưới biển trong Dự án dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) ngay sau khi chính quyền mới của Mỹ nhậm chức.

(Ảnh: Nord Stream 2)

(Ảnh: Nord Stream 2)

Trong một tuyên bố đưa ra, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết: “Chúng tôi rất quan tâm đến việc thảo luận về Dự án dòng chảy phương Bắc 2 với chính quyền mới của Mỹ. Các biện pháp trừng phạt mới nhất đã được Mỹ ban hành vào tháng 12/2020. Các lệnh trừng phạt tiếp theo nếu có sẽ cần sự tham vấn của chính phủ. Chúng tôi tin rằng đó là một quyết định tích cực. Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này với những người đồng cấp tại Washington ngay khi chính quyền mới của Mỹ nhậm chức”.

Dự án dòng chảy phương Bắc 2, được thiết kế để tăng gấp đôi công suất của đường ống dẫn khí đốt dưới biển từ Nga đến Đức, đã trở thành một tâm điểm gây tranh cãi giữa chính quyền Moscow và Washington.

Dự án dòng chảy phương Bắc 2 đã bị đình trệ vào tháng 12/2019 do lệnh trừng phạt từ Mỹ. Sau một năm trì hoãn, dự án đã được tái khởi động vào tháng 12/2020. Mặc dù dự án dòng chảy phương Bắc 2 tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn do lệnh trừng phạt của Mỹ, Nga hôm 13/1 khẳng định dự án sẽ được hoàn thành./.

Dũng Hoàng/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/duc-muon-dam-phan-nhanh-voi-my-ve-du-an-dong-chay-phuong-bac-2-830975.vov