Đức muốn áp thuế CO2 lĩnh vực vận tải và nhiệt điện

Đức đang đặt mục tiêu đến năm 2030 có thể giảm được 55% lượng khí thải nhà kính so với năm 1990.

Bộ trưởng Môi trường Đức Svenja Schulze trong bài phát biểu ngày 6-7 về đề xuất áp thuế này đối với ngành vận tải và nhiệt điện, cho biết việc áp thuế CO2 có thể được tiến hành theo cách giúp xã hội đón nhận biện pháp này tích cực hơn mà không tạo ra gánh nặng cho người có thu nhập vừa và nhỏ. Cùng với các biện pháp khác, đây được xem là nền tảng quan trọng để Đức loại bỏ dần việc sử dụng than đá, dầu và khí đốt.

Bộ trưởng Schulze đã kêu gọi áp dụng dần thuế CO2 đối với lĩnh vực vận tải và nhiệt điện nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng nguồn thu từ việc áp thuế CO2 nên được trả lại cho người dân và hỗ trợ các công ty đầu tư phù hợp cho khí hậu.

Đức đang đặt mục tiêu đến năm 2030 có thể giảm được 55% lượng khí thải nhà kính so với năm 1990.

Trong lĩnh vực vận tải, lượng khí thải hầu như không hề suy giảm trong 30 năm qua. Dự kiến vào giữa tháng 9, Chính phủ Đức sẽ thông báo các quyết định lớn nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ khí hậu, đáp ứng được mục tiêu của quốc gia và châu Âu.

VIỆT LÊ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/duc-muon-ap-thue-co2-linh-vuc-van-tai-va-nhiet-dien-603363.html