Đức mong muốn hợp tác đào tạo nghề kép cho học viên tại Việt Nam

Cơ hội có việc làm tại Đức đối với lĩnh vực điều dưỡng đối với các học viên, đặc biệt là học viên nữ đạt tới 100% khi được đào tạo nghề kép theo mô hình của Đức, đây được xem là tín hiệu tích cực đối với lĩnh vực đào tạo nghề tại Việt Nam.

Chia sẻ về cơ hội việc làm thông qua mô hình đào tạo nghề kép của Đức nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội của đoàn thị trưởng thành phố Leipzig – CH Liên Bang Đức tại Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - mỹ nghệ Việt Nam, ngài Kristian Kirpal, Chủ tịch phòng công nghiệp & thương mại thành phố Leipzig (Đức) nói: “Chúng tôi mong muốn sẽ đi sâu hơn về hợp tác với trường đào tạo nghề tại Hà Nội trong đào tạo nghề kép, học viên sau khi tốt nghiệp chương trình học do Đức đào tạo sẽ tự tin hơn khi làm việc ở các doanh nghiệp tại cả Đức và Việt Nam”.

Đoàn thị trưởng thành phố Leipzig – CH Liên Bang Đức tại Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - mỹ nghệ Việt Nam

Đoàn thị trưởng thành phố Leipzig – CH Liên Bang Đức tại Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - mỹ nghệ Việt Nam

Theo đại diện phái đoàn Đức, đây là mô hình đào tạo nghề đạt hiệu quả cao tại Đức trong nhiều năm qua, trong đó nửa thời gian được tham gia thực tế tại các doanh nghiệp, nửa thời gian học tại trường. Theo số liệu thống kê từ phòng công nghiệp& thương mại thành phố Leipzig (Đức), chương trình đạo nghề kép tại Đức thu hút hơn 65% học sinh phổ thông theo học với số lượng ngành nghề lên đến 349.

Trong đó, 21% học sinh học nghề kép tốt nghiệp phổ thông, 76% tốt nghiệp lớp 9 hoặc 10, 3% học sinh chưa hoàn thành chương trình học trung học. Sau khi hoàn thiện chương trình và kỳ thi chuẩn của phòng công nghiệp Đức, học viên được cấp bằng tốt nghiệp được công nhận trên toàn thế giới, giá trị của bằng còn được đánh giá cao hơn bằng đại học hoặc cao đẳng. Với bằng tốt nghiệp nghề kép, học viên được bảo đảm 100% có việc làm.

Ông Dirk Panter, nghị sỹ quốc hội tiểu bang Sachsen, chủ tịch nhóm nghị sỹ đảng Xã hội dân chủ quốc hội tiểu bang Sachsen thì cho biết “Sau chuyến thăm này, chúng tôi về sẽ thiết kế chương trình cho từng nhóm ngành nghề nhất định, trên cơ sở đó thành phố Leipzig sẽ hỗ trợ tối đa đào tạo nghề kép cho Hà Nội. Đây là cơ hội chúng tôi muốn gắn kết hơn mối quan hệ giữa Hà Nội với Leipzig (Thành phố Leipzig trực thuộc tiểu bang Sachsen).

Các chuyên gia đào tạo cũng kỳ vọng việc đào tạo nghề kép sẽ khắc phục điểm yếu của hệ thống giáo dục là đào tạo sinh viên ra không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Thay vào đó, với mô hình đào tạo kép này, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp mà không mất thời gian làm quen và đào tạo lại.

Các học viên nữ tại khóa học khảm tranh bằng vỏ trứng

Được biết, các ngành học phù hợp với nữ gồm: điều dưỡng, nhà hàng, khách sạn, y tá, may mặc… có tỷ lệ 100% học viên sau khi tốt nghiệp nghề kép đều được bảo đảm có việc làm.

Theo đại diện phòng Đào tạo Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - mỹ nghệ Việt Nam (thuộc Liên minh hợp tác xã Việt Nam), hiện trường này có tỷ lệ nữ học viên chiếm trên 60%, trong đó đa phần các học viên nữ có xu hướng học các ngành: may, thiết kế thời trang, kế toán... Riêng lĩnh vực điều dưỡng hiện trường chưa có chương trình đào tạo, tuy nhiên đây cũng là 1 trong những ngành nghề phù hợp với nữ và cơ hội có việc làm rất cao. Trường cũng hy vọng với sự hợp tác đào tạo theo mô hình nghề kép ưu việt từ Đức, cùng với đào tạo tiếng Đức... các học viên sẽ có cơ hội việc làm tốt hơn trong tương lai.

Trâm Hương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/duc-mong-muon-hop-tac-dao-tao-nghe-kep-cho-hoc-vien-tai-viet-nam-post57188.html