Đức lên tiếng phản đối việc đối đầu với Nga

Cách tiếp cận đối đầu thay cho đối thoại cùng với các động thái trả đũa 'ăn miếng trả miếng' lẫn nhau không những không giúp giải quyết vấn đề mà tạo ra những nguy cơ.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas đã bình luận về cuộc đối đầu hiện nay giữa phương Tây với Nga và lưu ý, điều đó không đáp ứng lợi ích của Đức.

“Chúng tôi không có ý định tham gia vào đợt cường điệu rùm beng này. Ưu tiên của chúng tôi là quan hệ láng giềng tốt đẹp với Nga.”, - ông Maas nói trên kênh truyền hình ARD.

Binh sĩ Ukraine tập trận quân sự ở ngoại ô Kyiv, Ukraine, ngày 10/4. Ảnh: Valentyn Ogirenko/Reuters.

Binh sĩ Ukraine tập trận quân sự ở ngoại ô Kyiv, Ukraine, ngày 10/4. Ảnh: Valentyn Ogirenko/Reuters.

Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh, những chính trị gia đòi phải có các biện pháp cứng rắn chống lại Moscow là "láu cá", đồng thời chỉ ra sự cần thiết phải cân nhắc cẩn trọng trong mỗi quyết định đưa ra ví dụ như gây sức ép trừng phạt; lưu ý, các biện pháp trừng phạt ngược lại có thể khiến Nga được lợi.

Nhận xét về mối quan hệ giữa Nga và phương Tây, ông Heiko Maas cho rằng, hiện tại đối thoại giữa các bên đã bị xem nhẹ và cách tiếp cận này không nên duy trì trong tương lai. Dù thế nào đi nữa, không ai muốn những hành động khiêu khích biến thành một cuộc xung đột nghiêm trọng, bao gồm cả châu Âu.

Các phương tiện quân sự của Nga di chuyển trong cuộc tập trận ở Crimea hôm 22/4. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/AP.

Trước đó, người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại của Anh, Richard Moore cho rằng, các hành động mang tính chất đe dọa của Moscow cần phải có biện pháp đối phó tích cực. Tuy thế, ông Moore đã kêu gọi duy trì liên lạc với Nga và tôn trọng vai trò của nước này trên trường quốc tế.

NATO và Moscow đang leo thang cẳng thẳng liên quan đến vấn đề biên giới Nga-Ukraine. Động thái của các bên đang có nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột quy mô lớn.

Huy Anh/Sputnik

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/duc-len-tieng-phan-doi-viec-doi-dau-voi-nga-104531.html