Đức lạnh lùng dập tắt hi vọng của Ukraine giữa căng thẳng với Nga

Dự án đường ống dẫn khí ga từ Nga tới châu Âu Nord Stream 2 phải được hoàn thành, Bộ trưởng Liên bang phụ trách Vấn đề Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier khẳng định.

Đường ống phục vụ dự án Nord Stream 2. Ảnh: Reuters.

Theo RT, Bộ trưởng Peter cho rằng xung đột mới đây giữa Nga và Ukraine tại Eo biển Kerch không có liên quan gì đến dự án Nord Stream 2.

“Đây là 2 vấn đề khác nhau, 2 lĩnh vực khác nhau”, ông Peter chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ARD, đồng thời nhấn mạnh Bộ của ông phản đối mạnh mẽ ý tưởng đình chỉ việc xây dựng đường ống dẫn khí ga từ Nga, thông qua Đức để tới châu Âu.

Trước đó, vào hôm thứ Tư (28.11) vừa rồi, phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Seibert cũng xác nhận rằng Berlin cam kết hoàn thành đường ống Nord Stream 2 dù tình hình ở Ukraine có căng thẳng tới đâu.

“Tôi có ghi nhận những lời chỉ trích nhưng không gì có thể thay đổi được bản chất kinh tế của dự án Nord Stream”, ông Seibert nói với các phóng viên ở Berlin.

Được biết, Mỹ, Ukraine và một số quốc gia đã lên tiếng phản đối dự án Nord Stream 2 vì nhiều lý do khác nhau. Đặc biệt, khi vụ va chạm ở Eo biển Kerch xảy ra, phong trào chỉ trích lại càng trở nên dồn dập, ác liệt.

Đường chạy của các ống khí thuộc dự án Nord Stream 2 (màu cam đứt gãy). Ảnh: Gazprom.

Về phía Ukraine, nước này liên tục thúc giục Đức và Liên minh châu Âu “đóng băng” Nord Stream 2 với lý do các đường ống dẫn khí trong tương lai sẽ không đi qua lãnh thổ Ukraine nữa – đồng nghĩa với việc Kiev không thu được phí trung chuyển như trước. Tuy nhiên, cả Berlin lẫn Moscow đã lên tiếng trấn an, đảm bảo rằng các đường ống dẫn khí tới châu Âu thông qua Ukraine sẽ vẫn được duy trì.

Trong khi đó, Mỹ lại tuyên bố Nga đang dùng khí ga làm quân bài để trói buộc, khiến cho châu Âu phải lệ thuộc vào năng lượng của Moscow. Để thể hiện sự nghiêm túc của mình về Nord Stream 2, Washington còn đe dọa sẽ trừng phạt các công ty, tập đoàn tham gia xây dựng, lắp đặt các đường ống của dự án.

Theo RT, dự án đường ống dẫn khí ga Nord Stream 2 được thiết kế chạy ngầm dưới Biển Baltic từ Nga tới Đức. Nord Stream 2 được cho là sẽ tăng gấp đôi khả năng cung cấp khí hiện tại của Nga vốn đang ở mức 55 tỷ mét khối khí/năm. Dự án được dẫn đầu bởi một công ty con của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom, hợp tác triển khai với tập đoàn năng lượng Đức Wintershall và Uniper, tập đoàn đa quốc gia Engie của Pháo, tập đoàn dầu khí liên doanh Anh-Hà Lan Royal Dutch Shell và công ty năng lượng Áo OMV.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/duc-lanh-lung-dap-tat-hi-vong-cua-ukraine-giua-cang-thang-voi-nga-935105.html