Đức lần đầu tiên cử quan chức thăm thành phố cảng chiến lược của Ukraine từ sau chiến dịch quân sự của Nga

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Đức Claudia Roth đã đến thành phố cảng Odesa, bắt đầu chuyến thăm hai ngày (6-7/6) theo lời mời của người đồng cấp Ukraine Oleksandr Tkachenko.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Đức Claudia Roth đang ở thăm thành phố Odessa của Ukraine. (Nguồn: DPA)

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Đức Claudia Roth đang ở thăm thành phố Odessa của Ukraine. (Nguồn: DPA)

Bà Roth là quan chức đầu tiên của chính phủ Đức đến thăm thành phố chiến lược nhất về kinh tế của Ukraine, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia Đông Âu này.

Theo kế hoạch, bà Claudia Roth sẽ gặp Thống đốc vùng Odesa Maksym Marchenko và Thị trưởng Hennadiy Trukhanov.

Ngoài ra, bà cũng dự kiến đến thăm một số cơ sở văn hóa của thành phố, như Xưởng phim Odesa và Nhà hát Philharmonic.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock là thành viên nội các đầu tiên của Đức thăm Ukraine vào ngày 10/5. Bà Baerbock đã đến thủ đô Kiev và thị trấn Bucha gần đó, những địa điểm mà Ukraine cáo buộc là nơi xảy ra tội ác chiến tranh đối với dân thường.

Cuối tháng 5, Bộ trưởng Phát triển Đức Svenja Schulze cũng đã đến thăm Kiev và kêu gọi Nga cho phép vận chuyển hàng chục nghìn tấn ngũ cốc đang bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine.

Chủ tịch đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU) đối lập tại Đức Friedrich Merz cũng đã đến thăm Kiev vào đầu tháng 5.

Tuy nhiên, không giống như nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác, Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn chưa đến thăm Ukraine.

(theo DW)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/duc-lan-dau-tien-cu-quan-chuc-tham-thanh-pho-cang-chien-luoc-cua-ukraine-tu-sau-chien-dich-quan-su-cua-nga-186374.html