Đức lần đầu sử dụng xe tải điện vận chuyển container

Ngày 6/5, công ty vận tải Contargo của Đức đã chính thức đưa vào vận hành chiếc xe tải sử dụng năng lượng điện đầu tiên trong việc vận chuyển các container.

(Nguồn: container-mag.com)

(Nguồn: container-mag.com)

Ngày 6/5, công ty vận tải Contargo của Đức đã chính thức đưa vào vận hành chiếc xe tải sử dụng năng lượng điện đầu tiên trong việc vận chuyển các container.

Chiếc xe này được Contargo sử dụng tại cảng Duisburg, cảng nội địa lớn nhất thế giới nằm ở khu vực phía Tây nước Đức.

Chiếc xe tải điện này sẽ thực hiện nhiệm vụ thu gom các container ở các địa điểm khác nhau trong bán kính 40km.

Sức mạnh của xe nằm ở động cơ điện 210 kW, giúp xe có thể chuyên chở các container có trọng tải lớn nhất lên đến 37 tấn. Với một lần nạp đầy ắcquy, xe có thể vận hành khoảng 100km.

Theo ông Hendrik Wüst, người đứng đầu ngành vận tải bang Nordrhein-Westfalen, việc đưa vào sử dụng các xe tải chạy bằng điện sẽ thúc đẩy vấn đề bảo vệ môi trường, cũng như tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời mang lại lợi ích trên nhiều lĩnh vực khác.

Dự kiến đến cuối năm nay, chiếc xe tải chạy bằng điện thứ hai sẽ được đưa vào sử dụng ở cảng Duisburg, và bốn chiếc nữa sẽ được sử dụng ở hai cảng khác tại Đức./.

Phạm Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/duc-lan-dau-su-dung-xe-tai-dien-van-chuyen-container/567791.vnp