Đức kỳ vọng sẽ đưa ra các kế hoạch cơ sở hạ tầng của G7 vào năm 2022

Bà Merkel cho biết G7 đã nhận ra rằng họ phải hỗ trợ cho sự phát triển của các nước nghèo hơn. Do đó bà hy vọng rằng các nước thuộc G7 có thể trình bày những dự án như vậy trong hội nghị thượng đỉnh.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.(Nguồn:TTXVN)

Thủ tướng Đức Angela Merkel.(Nguồn:TTXVN)

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 13/6 bày tỏ hy vọng rằng một nhóm hành động mới thuộc Nhóm bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) sẽ trình bày các dự án cơ sở hạ tầng đầu tiên ở các nước đang phát triển vào năm 2022.

Tại một cuộc họp báo, bà Merkel cho biết G7 đã nhận ra rằng họ phải hỗ trợ cho sự phát triển của các nước nghèo hơn. Do đó bà hy vọng rằng các nước thuộc G7 có thể trình bày những dự án như vậy trong hội nghị thượng đỉnh G7 tiếp theo, diễn ra ở Đức vào năm tới.

Trong hội nghị thượng đỉnh mới đây, các nhà lãnh đạo G7 đã phát đi tín hiệu về mong muốn xây dựng một "đối trọng" cho Sáng kiến “Vành đai và con đường” trị giá hàng tỷ USD của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo G7 khác hy vọng kế hoạch của họ, được gọi là sáng kiến Xây dựng lại Thế giới Tốt đẹp hơn (B3W), sẽ giúp đáp ứng nhu cầu về cơ sở hạ tầng tại các nước đang phát triển mà theo ước tính của Ngân hàng Thế giới lên tới 40.000 tỷ USD đến năm 2035. Nhưng hiện chưa rõ cách thức triển khai hay quy mô phân bổ của kế hoạch này.

Cũng tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào cuối tuần qua, các nhà lãnh đạo G7 hoan nghênh kế hoạch phân bổ 650 tỷ USD vào Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) vốn được xem là loại tiền tệ riêng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để giúp các nước đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19.

Các nhà lãnh đạo cũng hối thúc việc thực hiện kế hoạch này trước cuối tháng Tám tới./.

H.Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/duc-ky-vong-se-dua-ra-cac-ke-hoach-co-so-ha-tang-cua-g7-vao-nam-2022/719866.vnp