Đức, Kuwait hạn chế đi lại với Ấn Độ

Ngày 24/4, Bộ Y tế Đức thông báo sẽ hạn chế nhập cảnh đối với hành khách từ Ấn Độ trong bối cảnh quốc gia Nam Á đang điểm nóng dịch COVID-19 của thế giới, chủ yếu do sự xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Một nhà hàng đóng cửa khi lệnh phong tỏa được áp dụng nhằm ngăn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Berlin, Đức ngày 1/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Một nhà hàng đóng cửa khi lệnh phong tỏa được áp dụng nhằm ngăn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Berlin, Đức ngày 1/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết nhà chức trách nước này rất lo ngại về biến thể mới của virus xuất hiện tại Ấn Độ, do đó, để không ảnh hưởng đến chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 ở Đức, hoạt động đi lại với Ấn Độ sẽ bị hạn chế đáng kể. Theo đó, từ ngày 26/4, ngoại trừ công dân Đức, những người khác đến từ Ấn Độ sẽ không được nhập cảnh nước này.

Bộ Y tế Đức dự định đưa Ấn Độ vào danh sách "vùng có biến thể virus", theo đó người đến từ quốc gia này sẽ phải xét nghiệm trước khi tới Đức và thực hiện cách ly 14 ngày ngay khi đến. Trước đó, Đức đã đưa Ấn Độ vào danh sách "vùng có nguy cơ lây nhiễm đặc biệt cao". Trước Đức, một số quốc gia như Canada, Anh và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã hạn chế đi lại với Ấn Độ do lo ngại nguy cơ lây nhiễm biến thể mới.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi người dân nước này tuân thủ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn để phòng dịch, được áp dụng tại các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao từ cuối tuần này. Bà Merkel khẳng định đây là việc làm cần thiết để phá vỡ chuỗi lây nhiễm trong làn sóng dịch bệnh thứ 3 hiện nay.

Hồi đầu tuần, Quốc hội Đức đã thông qua các sửa đổi đối với đạo luật phòng dịch tại quốc gia này, qua đó trao thêm quyền lực cho chính phủ liên bang để ngăn chặn dịch. Các sửa đổi được bà Merkel đề xuất sau khi 16 bang ở Đức từ chối triển khải các biện pháp mạnh hơn ngay cả khi số ca mắc mới tăng mạnh. Trong phát biểu mới nhất, bà Merkel cho rằng các sửa đổi này rất cần thiết trong cuộc chiến chống dịch bệnh tại Đức, nhằm giảm số ca mắc mới, tiến tới ngăn chặn và đảo ngược làn sóng dịch bệnh thứ 3 hiện nay.

Giống như một số quốc gia châu Âu khác, Đức đang chật vật ứng phó với làn sóng dịch bệnh thứ 3, nghiêm trọng hơn do sự xuất hiện của biến thể B117 của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh hơn rất nhiều.

* Cũng trong ngày 23/4, Kuwait thông báo tạm dừng tất cả các chuyến bay từ Ấn Độ tới quốc gia này. Trước đó, ngày 22/4, UAE cũng đã thông báo tạm dừng mọi chuyến bay đến và đi từ Ấn Độ bắt đầu từ ngày 25/4.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Hawally, Kuwait, ngày 19/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo đăng trên Twitter, chính phủ Kuwait nêu rõ quyết định tạm dừng mọi tuyến bay thương mại với Ấn Độ được đưa ra sau khi cân nhắc tình hình dịch bệnh hiện nay. Theo đó, người dân Kuwait từ Ấn Độ về nước chỉ được phép nhập cảnh nếu đã qua một nước thứ 3 và ở đó ít nhất 14 ngày. Lao động nước ngoài chiếm tới 70% dân số Kuwait, trong đó có hàng trăm nghìn người Ấn Độ.

Hiện tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ đang diễn biến nghiêm trọng. Ngày 24/4, Ấn Độ ghi nhận số ca tử vong theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, trong khi chính phủ nước này nỗ lực tìm kiếm nguồn cung oxy cho các bệnh viện đang lần lượt quá tải. Tổng cộng gần 190.000 người tại Ấn Độ đã tử vong vì COVID-19.

Lê Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/duc-kuwait-han-che-di-lai-voi-an-do-20210424211330341.htm