Đức không hỗ trợ kinh tế cho Thổ Nhĩ Kỳ để vượt qua khủng hoảng

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết Berlin sẽ không xem xét hỗ trợ kinh tế cho Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giúp Ankara vượt qua cuộc khủng hoảng tiền tệ của nước này.

Kiểm đồng lira tại một máy rút tiền tự động ở Istanbul, ngày 14/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 20/8, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết Berlin sẽ không xem xét hỗ trợ kinh tế cho Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giúp Ankara vượt qua cuộc của nước này.

Phát biểu họp báo thường kỳ của chính phủ, ông Seibert nói: “Vấn đề Đức hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không nằm trong chương trình nghị sự của chính phủ ở thời điểm hiện tại.”

Phát biểu này nhằm trả lời câu hỏi về khả năng Đức hỗ trợ tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ do thủ lĩnh đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Andrea Nahles đưa ra hồi cuối tuần.

Ngoài ra, ông Seibert cũng cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ có quyết định tìm kiếm sự hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hay không phụ thuộc vào chính nước này.

Theo ông, vấn đề hỗ trợ tài chính sẽ không phải là trọng tâm trong cuộc hội đàm thượng đỉnh Đức-Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/duc-khong-ho-tro-kinh-te-cho-tho-nhi-ky-de-vuot-qua-khung-hoang/520130.vnp