Đức không công nhận đại diện của ông Guaido là Đại sứ Venezuela

Báo Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) đã tiếp cận được thư phúc đáp của chính phủ và cho biết Đức sẽ không tiếp nhận ông Otto Gebauer là Đại sứ.

Một bức thư phúc đáp của Chính phủ Đức bị rò rỉ hôm 27/3 khẳng định rằng quốc gia châu Âu này sẽ không công nhận đại diện tại Berlin của nhà lập pháp Juan Guaido là Đại sứ Venezuela mặc dù nước này trước đó đã công nhận ông Guaido là "Tổng thống lâm thời" sau khi ông này tự phong.

Bộ Ngoại giao Liên bang Đức cho biết sẽ không tiếp nhận ông Otto Gebauer là Đại sứ. (Nguồn: Teller Report)

Báo Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) đã tiếp cận được thư phúc đáp của chính phủ và cho biết Đức sẽ không tiếp nhận ông Otto Gebauer là Đại sứ. Tuy nhiên, ông này có thể được công nhận là người đại diện của ông Guaido và "chưa đoán trước được các bước đi tiếp theo".

Bộ Ngoại giao Liên bang Đức nhấn mạnh rằng "điều kiện về chính trị" để công nhận đại diện của ông Guaido là "chưa đáp ứng đủ" và cho rằng giai đoạn tối đa 30 ngày mà ông này phải kêu gọi bầu cử đã hết.

NOZ cũng đưa tin rằng Berlin đang phúc đáp một yêu cầu của Chính phủ Tây Ban Nha - quốc gia đã đề nghị các đối tác trong châu Âu không trao địa vị chính trị cho các đại diện của ông Guaido.

(theo Telesur)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/duc-khong-cong-nhan-dai-dien-cua-ong-guaido-la-dai-su-venezuela-90698.html