Đúc kênh... chở nắng!

Kênh để dẫn nước chớ Hai Quảng Nam?

- Kênh để dẫn nước chớ Hai Quảng Nam?

Kênh dẫn nước về thôn Long Khánh hơn 3 năm vẫn chưa hoàn thành do còn vướng mặt bằng.

Kênh dẫn nước về thôn Long Khánh hơn 3 năm vẫn chưa hoàn thành do còn vướng mặt bằng.

- Vốn dĩ kênh thì phải dẫn nước, nhưng công trình hệ thống trạm bơm và kênh ở thôn Long Khánh (xã Tam Đại, H. Phú Ninh, Quảng Nam) thi công 3 năm nay chưa xong nên nhiều diện tích đất canh tác vẫn đang "khát nước".

- Hai nói rõ nghe nào.

- Cứ đến vụ hè thu hằng năm, gần 60ha đất sản xuất nông nghiệp ở thôn Long Khánh bị thiếu nước nên phải bỏ hoang. Vì thế, để đảm bảo nguồn nước tưới chống hạn và góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, năm 2017, UBND H. Phú Ninh phê duyệt, xây dựng công trình trạm bơm Long Sơn và kênh dẫn nước với kinh phí đầu tư xây dựng hơn 4,8 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, công trình vẫn còn dở dang, chưa thể "thông" nước cho người dân sản xuất.

- Chắc người dân bức xúc lắm Hai nhỉ?

- Đúng rồi, tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri, bà con địa phương nhiều lần kiến nghị sớm hoàn thành công trình để người dân có nguồn nước sản xuất, nhưng đến nay công trình vẫn "giẫm chân tại chỗ".

- Nguyên nhân sao Hai?

- Khi triển khai dự án bà con ủng hộ hết mình, chỉ có mấy hộ vì lợi ích riêng không chịu hiến đất nên công trình mới bị "đứng bánh". Hai cũng nói thêm, có một số đoạn kênh thiết kế sâu hơn ruộng không biết làm thế nào để lấy nước vào ruộng, đơn vị thi công phải nghiên cứu lại chỗ này.

- Ủa, trước khi làm phải lấy ý kiến người dân rồi khảo sát, thiết kế mới thi công chớ?

- Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đại Nguyễn Văn Vương lý giải, khi triển khai dự án địa phương đã tổ chức cuộc họp và người dân đã thống nhất hiến đất thực hiện công trình. Nhưng khi bắt đầu thi công lại có một số hộ dân yêu cầu bồi thường, do vậy đang bị vướng mặt bằng. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức họp, đối thoại nhưng những hộ dân này vẫn chưa đồng ý. Hiện địa phương đang tiếp tục vận động người dân vì cái chung mà hiến đất để làm kênh mương dẫn nước phục vụ sản xuất.

- Bề Tui thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần có biện pháp giải quyết những vướng mắc sớm hoàn thành công trình này để việc canh tác của nhân dân được thuận lợi hơn. Quan trọng hơn hết là những hộ dân đang cản trở mặt bằng hãy vì lợi ích chung mà đồng thuận với chính quyền địa phương sớm hoàn thành dự án.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_228040_duc-kenh-cho-nang-.aspx