Đức hủy thầu mua máy bay trực thăng hạng nặng

Không quân Đức sẽ chưa thể có những trực thăng vận tải hạng nặng thế hệ mới.

Bộ Quốc phòng Đức đã chính thức hủy yêu cầu đối với chương trình mua sắm máy bay trực thăng hạng nặng (Schwerer Transporthubschrauber - STH) cho không quân nước này với lý do liên quan đến ngân sách, bởi vì kế hoạch mua sắm ước tính trị giá nhiều triệu Euro.

Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 29 tháng 9, Bộ Quốc phòng Liên bang (BMVg) cho biết nỗ lực lâu dài của STH nhằm thay thế 70 trực thăng VFW-Sikorsky CH-53G Stallion của Không quân Đức bằng 40 đến 60 chiếc Boeing CH-47 Chinook hoặc các nền tảng Sikorsky CH-53K King Stallion đang bị tạm dừng do khả năng dự kiến không thể đáp ứng trong ngân sách được phân bổ.

Trực thăng Sikorsky CH-53K King Stallion là một trong những ứng viên cho chương trình STH của Đức. Ảnh: Janes Defense.

BMVg cho biết: “Chúng tôi phải thông báo rằng thủ tục trao hợp đồng trong dự án 'Trực thăng Vận tải hạng nặng (STH)' đã bị hủy bỏ. Là một phần của quá trình đang diễn ra, chúng tôi nhận thấy rằng dự án khó có thể thành hiện thực trong phạm vi ngân sách được phân bổ và đáp ứng tất cả các yêu cầu".

"Cơ quan chức năng của Văn phòng Liên bang về Thiết bị, Công nghệ Thông tin và Sử dụng Các Lực lượng Vũ trang đã đánh giá các đề nghị hiện có là không kinh tế và vì lý do này, đã quyết định hủy bỏ thủ tục công bố người chiến thắng”.

Theo ghi nhận của BMVg, yêu cầu sẽ được kiểm tra lại, có nghĩa là kế hoạch hiện tại (và đã bị trì hoãn) để lựa chọn và ký hợp đồng vào năm 2021, với thời hạn giao hàng dự kiến trong giai đoạn 2023 - 2031 tỏ ra không còn khả thi.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/duc-huy-thau-mua-may-bay-truc-thang-hang-nang/20200930031117222