Đức-Hà Lan: Không được phép thua

Nhiệm vụ của HLV Ronald Koeman là chấm dứt nỗi đau Hà Lan không được dự giải đấu lớn lần thứ ba liên tiếp, sau khi ngồi nhà coi Euro 2016 và World Cup 2018. Chiến dịch vòng loại Euro 2020 diễn ra không được suôn sẻ lắm với Hà Lan khi chỉ mới có 1 thắng và 1 hòa sau 2 trận, trong đó là trận thua Đức ngay tại sân nhà với tỷ số 2-3 hồi tháng 3 vừa qua.

Nhiệm vụ của HLV Ronald Koeman là chấm dứt nỗi đau Hà Lan không được dự giải đấu lớn lần thứ ba liên tiếp, sau khi ngồi nhà coi Euro 2016 và World Cup 2018. Chiến dịch vòng loại Euro 2020 diễn ra không được suôn sẻ lắm với Hà Lan khi chỉ mới có 1 thắng và 1 hòa sau 2 trận, trong đó là trận thua Đức ngay tại sân nhà với tỷ số 2-3 hồi tháng 3 vừa qua.

Van Dijk (trái) sẽ phải thể hiện "thương hiệu" khi đến Đức.

Van Dijk (trái) sẽ phải thể hiện "thương hiệu" khi đến Đức.

Lần này, Koeman cùng học trò sang Hamburg đá với chủ nhà Đức mà mục tiêu không được phép thua. Bắc Ireland đầu bảng C toàn thắng cả 4 trận. Đức toàn thắng cả 3 trận. Nếu Hà Lan để thua trận này nữa thì nguy cơ văng khỏi Euro 2020 không nhỏ. Nguyên nhân chính ở những thất bại trên sân khách của Hà Lan là hàng thủ. 6 trận liên tiếp trên sân khách ở mọi đấu trường thì Hà Lan đều bị thủng lưới và không thắng nổi trận nào. Hà Lan để thủng lưới ít nhất 2 bàn/trận vòng loại gần đây nhất.

Đội trưởng Van Dijk là Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA mùa giải 2018-2019 nhưng đang đối diện với thách thức lớn ở Hamburg. Anh sẽ đá cặp với cầu thủ 19 tuổi de Ligt ở chính giữa hàng phòng ngự Hà Lan. Xét về trình độ của cả hai đều là ngôi sao bóng đá châu Âu nhưng sự kết hợp của Van Dijk và de Ligt chưa ổn. Đức không phải là đối thủ dễ chịu của Koeman. Bằng chứng là hai trận đấu với Joachim Loew, Koeman từ hòa tới thua: 1 ở Nations League và 1 ở vòng loại Euro 2020. Ngay cả thời điểm Đức bị rớt hạng ở Nations League vẫn hòa 2-2 với Hà Lan.

HLV Koeman đặt trọng tâm vào củng cố hàng thủ nhằm giúp cho khung thành của Cillessen lần đầu tiên không thủng kể từ tháng 3 tới nay. Ngoài ra, Van Dijk trong nỗ lực chạy đua với Lionel Messi ở Quả bóng vàng 2019 cũng cần thể hiện đẳng cấp trước đối thủ lớn như Hà Lan. Cựu HLV Southampton dự kiến chơi phản công dựa vào tốc độ của những cầu thủ trẻ như de Jong ở giữa sân và Depay đang có phong độ tốt ở Lyon được cắm đá trung phong. Nói tóm lại, Hà Lan đặt mục tiêu từ hòa trở lên.

Đức bị loại khỏi World Cup 2018 sau vòng bảng, bị đánh tụt hạng ở Nations League song Liên đoàn Bóng đá Đức vẫn tiếp tục tin dùng HLV Joachim Loew từ năm 2006 tới nay. Đó là quyết định chính xác sau 3 trận vòng loại Euro 2020 dù ông gạch tên các cựu binh Muller, Hummels và Boateng. Bài tấn công 3 tiền đạo của ông Loew đang cho thấy hiệu quả vì Đức đã có 13 bàn sau 3 trận vòng loại Euro 2020 và trong đó có 2 trận giữ sạch lưới nhà.

Loew không thể có Leroy Sane do tiền đạo Manchester City chấn thương dài ngày. Serge Gnabry chơi cao nhất trong 3 cầu thủ tấn công nhưng khả năng trận đấu này sẽ thuộc về Timo Werner. Tiền đạo 23 tuổi chỉ một lần được thi đấu trong 3 trận vòng loại vừa qua là ra sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn ở trận thắng Estonia. Werner đang có phong độ rực rỡ ở Bundesliga mùa này với 5 bàn sau 3 trận cho Leipzig.

Đức - Hà Lan sẽ là trận đấu thiên về tấn công và có ít nhất 2 bàn thắng. Các bình luận viên nghiêng về khả năng hai đội sẽ chia điểm. Và như vậy Hà Lan của ông Ronald Koeman cảm thấy dễ thở hơn cho hai trận kế tiếp gặp Estonia và Bắc Ireland.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_212146_duc-ha-lan-khong-duoc-phep-thua.aspx