Đức Giáo Hoàng phái giáo sỹ giải quyết bê bối tình dục tại Vatican

Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna đã nhận nhiệm vụ khó nhằn trên, bắt nguồn cuộc điện thoại của Giáo hoàng Phanxicô với nội dung' Hãy giúp tôi'.

Giáo sỹ Scicluna (59 tuổi) đã trở thành điều tra viên khẩn cấp của Vatican - một luật sư và chuyên gia về tội phạm chuyển giới đã đến khu vực đầy rẫy bê bối này. Ông nói: "Chúng ta phải tập làm quen với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra, dù không dễ chịu một chút nào".

Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna đảm nhận chính trong vụ xử lý khủng hoảng bê bối tình dục tại Vatican

Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna đảm nhận chính trong vụ xử lý khủng hoảng bê bối tình dục tại Vatican

Ông được gửi đến những nơi các giám mục bị buộc tội lạm dụng tình dục, nơi các quan chức bị nghi ngờ chôn giấu bằng chứng, tội phạm, và là nơi mà Giáo hội đã thất bại trong việc củng cố niềm tin của Ki-Tô hữu. Trong thập kỷ rưỡi qua, ông Scicluna đã lãnh đạo ít nhất bốn cuộc điều tra lớn ở bốn lục địa riêng biệt.

Phần lớn thời gian đó, ông hoạt động bí mật và từ chối tiết lộ các vụ án đã qua. Nhưng thời gian gần đây, với việc nhà thờ phải đối mặt với áp lực từ cộng đồng quốc tế, ông Scicluna đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô cấp thẩm quyền công khai. Trước đó, ông cũng thường xuyên xuất hiện tại các cuộc họp báo để xoa dịu dư luận đối với tình hình Vatican hiện tại.

Giáo hội tại Vatican đương đầu với nhiều khó khăn, hình ảnh Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô cùng Tổng Giám mục Charles Scicluna trong buổi gặp gỡ xoa dịu dư luận

Tuy nhiên, ông khẳng định: "Lạm dụng tình dục là vấn đề toàn cầu không chỉ riêng ở Giáo hội, nó sẽ không biến mất. Nhưng điều mà chúng tôi đang làm là đấu tranh, thể hiện rõ quan điểm chống lại tội ác đáng ghê tởm này".

Ông là một trong những quan chức hiếm hoi của Vatican đánh giá cao mức độ nghiêm trọng cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục, khi phần lớn ém nhẹm vụ việc và che giấu tội phạm. Qua tiếp xúc, các nạn nhân cho biết ông Scicluna là người biết lắng nghe,nhạy cảm, đồng thời rất sắc bén, tỉ mỉ ghi lại những chi tiết cụ thể.

Ông Juan Carlos Cruz, một nạn nhân bị lạm dụng tình dục người Chile đang sống ở Mỹ đã gặp Đức Tổng Giám Mục Scicluna vào năm ngoái. Cruz đã tình nguyện nói chuyện qua ứng dụng Skype, nhưng ông Scicluna lại bay trực tiếp tới New York và nói chuyện với Cruz trong bốn tiếng liền. Ngoài ông Juan Carlos Cruz, 50 nạn nhân khác cũng đã gặp gỡ riêng ông Scicluna.

Juan Carlos Cruz là một trong số nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục tại Tòa Thánh Vatican

Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna chỉ ra những trích dẫn của Giáo hoàng trong quá khứ là hướng dẫn khôn ngoan để xử lý khủng hoảng. Ông nhẹ nhàng che chở nhà thờ, quy định các cải cách để xử lý các khiếu nại, kêu gọi các vị linh mục lắng nghe cởi mở hơn với các nạn nhân, đồng thời nâng cao tầm quan trọng của tính minh bạch và khuyến khích các quan chức nhà thờ hợp tác với chính quyền dân sự.

Ông đã thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt, thay mặt cho cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô và người tiền nhiệm của mình, Giáo hoàng Benedict XVI.

Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna tuyên bố: "Tôi sẽ đi đến cùng sự việc, Nhân Danh Đức Chúa Cha".

Theo MSN

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/duc-giao-hoang-phai-giao-sy-giai-quyet-be-boi-tinh-duc-tai-vatican-3234/