Đức gia hạn lệnh cấm bán vũ khí cho Saudi Arabia

Theo Reuters, Chính phủ Đức ngày 28-3 tuyên bố sẽ gia hạn thêm 6 tháng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia. Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert thông báo lệnh cấm kéo dài đến ngày 30-9.

Đức đã ban hành lệnh cấm bán vũ khí cho Saudi Arabia sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại Lãnh sự quán Saudi Arabia ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, lệnh cấm trên đã gây sự phẫn nộ cho các nước đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) do ảnh hưởng đối với hoạt động xuất khẩu vũ khí chung của châu Âu, bao gồm cả thỏa thuận bán 48 máy bay tiêm kích Eurofighter Typhoon trị giá 10 tỷ bảng Anh cho Riyadh. Trong nỗ lực làm dịu căng thẳng với các đối tác Pháp và Anh, Chính phủ Đức cũng thông báo sẽ đồng ý gia hạn 9 tháng đối với những giấy phép xuất khẩu đã được cấp, với điều kiện các công ty phải cam kết không cung cấp bất kỳ hệ thống vũ khí hoàn thiện nào cho Riyadh trong thời gian từ nay đến cuối năm.

HÀ LAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/duc-gia-han-lenh-cam-ban-vu-khi-cho-saudi-arabia-570392