Đức ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất từ đầu dịch COVID-19

Đức ghi nhận thêm 1.188 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 8/1, mức cao nhất kể từ đầu dịch, chỉ vài ngày sau khi chính phủ nước này siết chặt các biện pháp phong tỏa toàn quốc.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Dusseldorf, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Dusseldorf, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Viện dịch tễ Robert Koch, số ca tử vong do COVID-19 ở Đức đã vượt mức cao kỷ lục 1.129 ca của ngày 30/12/2020, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 38.795 ca. Trong khi đó, số ca mắc mới tăng 31.849 ca, cũng là một trong những mốc cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Trước tình hình này, Thủ hiến bang miền Đông Thuringia - một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, ông Bodo Ramelow đã hối thúc Chính phủ Đức gia hạn lệnh đóng cửa toàn bộ hoạt động kinh tế như đã áp dụng trong giai đoạn làn sóng dịch bệnh thứ nhất. Lời kêu gọi được đưa ra ngay sau khi bang láng giềng của Thuringia là Saxony ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 là người nhập cảnh từ Anh.

Hiện Đức đang cân nhắc mở rộng danh sách các quốc gia mà nước này sẽ tạm ngừng tiếp nhận các chuyến bay đến, trong đó có Ireland, do lo ngại biến thể của virus SARS-CoV-2.

* Số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 8/1 cho thấy, riêng tuần trước, vùng England có trên 1,1 triệu ca mắc COVID-19. Điều này đồng nghĩa cứ 50 người dân thì có một người mắc bệnh, trong đó ở thủ đô London tỷ lệ này là 1/30.

Cụ thể, trong tuần tính đến ngày 2/1, England phát hiện thêm 1.122.000 ca mắc COVID-19. ONS cho biết London, khu vực phía Đông và Đông Nam England có tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 cao nhất liên quan đến biến thể của virus. Trên toàn nước Anh, trên 2,89 triệu ca mắc COVID-19 đã được ghi nhận, trong đó 78.508 ca tử vong.

* Ngày 7/1, Bhutan ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19. Theo Bộ Y tế Bhutan, nam bệnh nhân 34 tuổi bị suy gan và suy thận giai đoạn cuối ở thành phố Thimphu đã không qua khỏi sau một thời gian điều trị ở bệnh viện.

Số ca mắc COVID-19 ở Bhutan đã tăng trở lại kể từ ngày 20/12/2020 sau khi nước này phát hiện các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng ở Thimphu. Từ đó đến nay, trung bình mỗi ngày quốc gia Nam Á này ghi nhận 17 ca mắc mới COVID-19.

Tính đến thời điểm này, Bhutan có 767 ca mắc COVID-19, trong đó 308 ca vẫn đang được điều trị.

Phan An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/duc-ghi-nhan-so-ca-tu-vong-trong-ngay-cao-nhat-tu-dau-dich-covid19-20210108213300093.htm