Đức ghi nhận số ca mắc Covid-19 ngày thứ 2 liên tiếp giảm

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng cảnh báo việc các bang của Đức gỡ bỏ quá sớm các biện pháp giãn cách xã hội là vô cùng nguy hiểm.

Ngày 25/4, Viện Robert Koch (RKI) của Đức đã báo cáo thêm 2.055 ca mắc Covid-19 trong ngày 24/4, ngày thứ 2 ghi nhận số ca mắc mới trong ngày giảm sau 3 ngày tăng liên tiếp. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 tại Đức đã lên tới hơn 152.000 trường hợp, đứng thứ 4 châu Âu sau Tây Ban Nha, Italy và Pháp.

Tính đến nay, Đức đã ghi nhận tổng cộng 5.500 người tử vong do mắc Covid-19, chiếm tỷ lệ khoảng 3,6%.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Đức đã lên tới hơn 152.000 trường hợp, đứng thứ 4 châu Âu sau Tây Ban Nha, Italy và Pháp. Ảnh:

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Đức đã lên tới hơn 152.000 trường hợp, đứng thứ 4 châu Âu sau Tây Ban Nha, Italy và Pháp. Ảnh:

Vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng cảnh báo người dân, mặc dù có kết quả khả quan trong cuộc chiến chống Covid-19, song nước này hiện nay vẫn chỉ mới ở trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, do đó việc các bang của Đức gỡ bỏ quá sớm các biện pháp giãn cách xã hội là vô cùng nguy hiểm.

Chính phủ Đức đã thông qua cho việc tiến hành thử nghiệm vaccine ngừa virus Sar-cov2 kể từ cuối tháng này. Tuy nhiên, Viện Paul Ehrlich – nơi chịu trách nhiệm tiến hành thử nghiệm vaccine, cho biết gần như chắc chắn nước này sẽ không thể có được một loại vaccine hiệu quả và không có tác dụng phụ nguy hiểm trong năm nay./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/duc-ghi-nhan-so-ca-mac-covid19-ngay-thu-2-lien-tiep-giam-1041812.vov