Đức gây sức ép với Nga về vụ 'đầu độc Navalny'

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas hôm qua nói nước này có thể sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chính phủ Nga nếu điện Kremlin không làm rõ các tình huống xung quanh vụ việc mà phía Đức gọi là 'đầu độc' nhân vật đối lập Alexei Navalny trong vài ngày tới.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas

“Nếu không có sự hợp tác nào ... từ phía Nga trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ phải thảo luận để có câu trả lời với các đối tác”, ông Maas phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild am Sonntag. “Khi chúng tôi nghĩ về các biện pháp trừng phạt, họ có thể là mục tiêu”, ngoại trưởng Đức nói.

Các quan chức Đức đã đề cao khả năng trừng phạt chống lại Nga. Chính phủ ở Berlin đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc xem xét lại lập trường của mình đối với đường ống dẫn khí Nord Stream 2, một dự án xuất khẩu năng lượng quan trọng đối với chính phủ Nga. Theo Politico, thủ tướng Đức Angela Merkel cho đến nay vẫn khẳng định rằng dự án năng lượng Nga-Đức trị giá hàng tỷ USD là một liên doanh thương mại và không nên liên quan đến các vấn đề chính trị rộng lớn hơn.

“Tôi hy vọng rằng người Nga sẽ không buộc chúng tôi thay đổi quan điểm của mình về vấn đề Nord Stream 2”, ông Maas, thành viên đảng Dân chủ Xã hội, liên minh trong chính phủ của bà Merkel, nói.

Ông Nalvany đang được điều trị tại bệnh viện Charité ở Berlin, sau khi bị ốm trên chuyến bay từ thành phố Tomsk của Siberia đến Moscow, Nga. Theo bệnh viện Charité, tình trạng của ông “tiếp tục được cải thiện” nhưng “quá trình hồi phục có thể sẽ kéo dài”. Tuyên bố của bệnh viện nói thêm rằng -vẫn còn quá sớm để đánh giá những tác động lâu dài có thể phát sinh liên quan đến vụ ngộ độc nghiêm trọng này”.

Tuần trước, bà Merkel nói các cuộc kiểm tra trong phòng thí nghiệm đã phát hiện ra rằng Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh bị cấm Novichok, chất này cũng được cho là được sử dụng trong vụ việc mà phương Tây gọi là “mưu sát” nhằm vào cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ở Anh năm 2018. Nhà chức trách Anh nói rằng vụ tấn công được thực hiện bởi các cơ quan an ninh Nga.

Ông Maas nói: “Nếu phía Nga không tham gia điều tra tội ác chống lại ông Navalny, đây sẽ là một dấu hiệu cho thấy nhà nước họ có liên quan đến tội ác này.

Phát ngôn viên của chính phủ Nga Maria Zakharova hôm Chủ nhật đã phản ứng với bình luận của Maas bằng cách cáo buộc chính quyền Đức đang làm đình trệ nỗ lực điều tra vụ việc, nói rằng Berlin đã không đáp ứng yêu cầu từ các công tố viên Nga được gửi vào ngày 27/8. Bà Zakharova nói: “Cho đến nay, chúng tôi không chắc rằng Đức không chơi một trò chơi hai mặt. “Đâu là “sự khẩn cấp” mà các anh đang nói tới?”.

“Tôi hy vọng rằng người Nga sẽ không ép buộc chúng tôi thay đổi quan điểm của mình đối với dự án Nord Stream 2”.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas

Anh Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/duc-gay-suc-ep-voi-nga-ve-vu-dau-doc-navalny-1717519.tpo