'Đức Eto'o' phiêu dạt tới Long An

Tiền đạo nổi danh bóng đá nội một thuở Nguyễn Anh Đức sẽ thi đấu tại giải hạng Nhất năm 2021 trong màu áo Long An.

Anh Đức trong màu áo HAGL mùa trước.

Anh Đức trong màu áo HAGL mùa trước.

Hợp đồng của cựu tiền đạo số 1 đội tuyển Việt Nam với đội bóng miền Tây sông nước sẽ có thời hạn 1 năm, tức hết mùa bóng 2021.

Việc Anh Đức“dạt” xuống giải hạng Nhất ở thời điểm hiện tại được xem là phù hợp khi anh đã 36 tuổi, khó đủ thể lực thi đấu đỉnh cao và giải đấu khắc nhiệt như V-League.

Anh Đức có sự nghiệp lẫy lừng khiến mọi cầu thủ nội phải ganh tị khi từng dành hầu hết mọi danh hiệu bóng đá Việt Nam, gồm: Vô địch V-League (2007, 2008, 2014 và 2015), đoạt cúp quốc gia (2015, 2018) cùng B.Bình Dương, vô địch AFF Cup (2018) cùng đội tuyển Việt Nam,.

Ngoài ra, tiền đạo có biệt danh “Đức Eto'o” còn đoạt giải cá nhân cao quý như Quả bóng vàng Việt Nam (2015), vua phá lưới V-League (2017).

Anh Đức chia tay Bình Dương sau hơn chục năm gắn bó, mùa trước anh khoác áo HAGL ở giai đoạn 2 V-League 2020, tuy nhiên đã phải rời phố Núi sau khi mùa giải kết thúc, do không thể hiện được nhiều.

Giải bóng đá hạng Nhất năm 2021 dự kiến sẽ khai mạc vào cuối tháng 3 và Anh Đức sẽ lại một lần nữa có cơ hội chứng minh câu nói “gừng càng già càng cay” trên sân bóng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/duc-etoo-phieu-dat-toi-long-an-U0th5IsMR.html