Đức duyệt chi 6 tỷ euro mua tàu chiến mới
Ủy ban ngân sách thuộc Quốc hội Liên bang Đức mới đây đã phê duyệt bản hợp đồng mua 4 tàu chiến đa năng MKS 180 trị giá 6 tỷ euro (khoảng 6,73 tỷ USD) nhằm trang bị cho hải quân nước này.
Theo đó, bản hợp đồng này là đơn đặt hàng trang thiết bị hải quân có giá trị lớn nhất trong lịch sử của quân đội Đức. Hãng đóng tàu Hà Lan Damen, phối hợp với các nhà thầu quốc phòng Thales và Blohm+Voss sẽ phối hợp chế tạo 4 tàu chiến đa năng MKS 180 tại các phân xưởng ở Đức. Ngoài ra, Berlin còn có thể kích hoạt điều khoản mua thêm 2 chiếc tàu cùng loại sau khi công tác chuyển giao được hoàn tất.
Tàu MKS 180 đạt độ giãn nước tối đa 9.000 tấn, chiều dài 155m. Với sức chứa tiêu chuẩn 110 người và có thể bổ sung thêm 70 người cho các nhiệm vụ chuyên biệt, MKS 180 trong tương lai sẽ trở thành tàu chiến lớn nhất thuộc biên chế của Hải quân Đức. Hiện tại, tàu chiến có kích thước lớn nhất mà Hải quân Đức sở hữu là các khinh hạm lớp Baden-Wurttemberg có độ giãn nước khoảng 7.000 tấn.
Với cấu tạo theo dạng module, tàu MKS 180 có thể được tùy chỉnh, tích hợp các trang thiết bị, vũ khí khác nhau nhằm triển khai thực hiện đa dạng các nhiệm vụ như tác chiến mặt nước, chống ngầm, phòng không hay trinh sát… Bộ vũ khí có thể được tích hợp trên tàu có thể kể tới như: Các loại tên lửa phòng không tầm thấp và trung, tên lửa chống hạm tầm xa, các loại súng máy hạng nặng lẫn hạng nhẹ… Ngoài ra, tàu còn có khả năng triển khai UAV trinh sát, trực thăng chống ngầm…