Đức dừng bước ở Nations League sau trận thua nhục nhã nhất lịch sử

Đội tuyển Đức để thua Tây Ban Nha 6 bàn trắng tại trận đấu cuối cùng vòng loại Nations League bảng A4.

Tiền đạo Morata đánh đầu mở tỉ số cho Tây Ban Nha từ phút 17. Gần 20 phút sau, đến lượt Ferran Torres nâng tỉ số lên 2-0 sau cú sút cận thành. Rodri cũng góp 1 bàn thắng giúp Tây Ban Nha dẫn 3-0 khi hiệp 1 kết thúc.

Trung vệ Ramos của Tây Ban Nha phải rời sân vì chấn thương nhưng Đức lại không thể tận dụng sự vắng mặt của cầu thủ này trong hiệp 2. “Cỗ xe tăng” Đức dồn lên tấn công và ngay lập tức dính đòn phản công của Tây Ban Nha, với Torres là người ghi bàn thứ 4.

Đội hình tuyển Đức chính thức tan vỡ sau bàn thắng của Torres. Họ để cho tiền đạo trẻ này hoàn thành cú hat-trick ở phút 71 và tiếp tục nhận bàn thua thứ 6 từ tình huống dứt điểm của Oyarzabal bên phía Tây Ban Nha.

Thua trận, tuyển Đức mất cơ hội vào chung kết Nations League và đồng thời lập hàng loạt kỷ lục buồn. Đã 90 năm rồi họ mới lại để thua 0-6 kể từ trận thua Áo trong một trận giao hữu. Còn nếu tính các trận chính thức, trận thua Tây Ban Nha rạng sáng nay là thất bại đậm nhất lịch sử đội bóng.

Sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Đức Joachim Low thừa nhận đã trải qua “ngày đen tối nhất” cùng với các học trò.

“Thật khó để giải thích điều gì ngay lúc này. Hôm nay mọi thứ đều tệ, chẳng có mặt gì tốt cả. Chúng tôi muốn lao lên chơi bóng nhưng không có gì hiệu quả, công thì cùn lại còn phòng thủ kém. Sau bàn thua đầu tiên, đội bóng dường như đã từ bỏ toàn bộ ý tưởng. Người Tây Ban Nha đã tận dụng rất tốt cách tiếp cận cởi mở của chúng tôi”, HLV Joachim Low nói.

Thất bại nặng nề của tuyển Đức khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tương lai của HLV Joachim Low nhưng Giám đốc điều hành đội tuyển Đức Bierhoff khẳng định Low sẽ tại vị để dẫn dắt Đức ở VCK EURO năm sau.

“Chúng tôi vẫn tin tưởng Joachim Low, không nghi ngờ gì về điều đó. Khi nói đến HLV trưởng của đội tuyển quốc gia, bạn phải suy nghĩ và phân tích từ giải đấu này sang giải đấu khác. Chúng tôi muốn đạt được thành tích tối đa tại Euro năm sau.

Sẽ mất một khoảng thời gian để ‘tiêu hóa’ trận thua này. Mọi thứ đã diễn ra không như ý muốn. Chúng tôi mất bóng dễ dàng và vỡ trận, điều đó không nên xảy ra. Cả đội đã không tham gia vào các pha tranh bóng hay giữ bóng. Chúng tôi sẽ cùng nhau rút kinh nghiệm”, ông Bierhoff nói.

Ông Bierhoff cũng bác bỏ thông tin HLV Bayern Munich Hansi Flick sẽ tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Đức.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/duc-dung-buoc-o-nations-league-sau-tran-thua-nhuc-nha-nhat-lich-su-1751460.tpo