Đức điều hai tàu chiến đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào năm 2024

Đức sẽ gửi hai tàu chiến đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào năm 2024, theo Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cho biết tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào hôm Chủ nhật (4/6).

Phát biểu tại diễn đàn an ninh quan trọng nhất châu Á này, ông Pistorius cho biết các nước cần ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng.

 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức, Vladimir Pistorius, phát biểu trước giới truyền thông bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore vào ngày 3 tháng 6 năm 2023. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức, Vladimir Pistorius, phát biểu trước giới truyền thông bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore vào ngày 3 tháng 6 năm 2023. Ảnh: Reuters

“Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Liên bang Đức đã gửi một tàu khu trục nhỏ đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào năm 2021, và một lần nữa vào năm 2024, sẽ triển khai các thiết bị hàng hải - lần này là một tàu khu trục nhỏ và một tàu tiếp tế - đến khu vực”, ông nói.

Ông Pistorius nói thêm rằng việc triển khai không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.

Vào năm 2021, một tàu chiến của Đức đã đi vào Biển Đông lần đầu tiên sau gần 20 năm. Động thái này cho thấy Berlin cùng với các quốc gia phương Tây khác đang mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tham vọng của Trung Quốc.

Khoảng 40% thương mại nước ngoài của châu Âu đi qua các tuyến đường hàng hải ở Biển Đông.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/duc-dieu-hai-tau-chien-den-an-do-duong--thai-binh-duong-vao-nam-2024-post250326.html