Đức đề xuất cung cấp hệ thống Patriot cho Ba Lan sau vụ nổ tên lửa

Berlin đã đề xuất cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ba Lan để giúp Warsaw bảo vệ không phận sau vụ tên lửa rơi vào lãnh thổ nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết ngày 20/11.

Chính phủ Đức cho biết nước này đã đề xuất trợ giúp nước láng giềng trong việc tuần tra bầu trời bằng máy bay Eurofighter của Đức sau vụ tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan.

“Chúng tôi đã đề xuất hỗ trợ Ba Lan bảo vệ không phận – bằng máy bay Eurofighter và hệ thống phòng không Patriot”, bà Lambrecht phát biểu với báo giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht. Ảnh: Reuters

Ngày 15/11, một quả tên lửa rơi xuống làng Przewodow của Ba Lan, gần biên giới với Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng. Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg cho rằng quả tên lửa này nhiều khả năng được phóng từ hệ thống phòng không của Ukraine hơn là một cuộc tấn công từ Nga.

Các hệ thống phòng không triển khai trên mặt đất như Patriot được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đang bay tới.

NATO đã củng cố hệ thống phòng không ở phía Đông châu Âu kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cuối tháng 12. Hồi tháng 10, nhóm thành viên NATO do Đức dẫn đầu đã khởi động sáng kiến cùng mua các hệ thống phòng không, trong đó có Patriot, đối phó với nhiều mối đe dọa.

Đức từng có 36 tổ hợp Patriot mặc dù không phải là quốc gia tiền tuyến của NATO trong Chiến tranh Lạnh. Các lực lượng Đức hiện có 12 tổ hợp Patriot trong đó 2 tổ hợp được triển khai ở Slovakia./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/duc-de-xuat-cung-cap-he-thong-patriot-cho-ba-lan-sau-vu-no-ten-lua-post985384.vov