Đức đề nghị EU thảo luận về việc tái đàm phán thỏa thuận Brexit

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng, cần có một cuộc thảo luận về việc tái đàm phán dự thảo thỏa thuận cho kế hoạch rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) của Anh (Brexit), nhưng chỉ khi tất cả các nước thành viên EU đều ủng hộ động thái này.

Phát biểu với đài truyền hình ZDF vào chiều 17/1, ông Maas nhấn mạnh: "Cuối cùng, sẽ là về câu hỏi liệu có nên tái đàm phán thỏa thuận này, vốn cần sự chấp thuận của tất cả 27 quốc gia thành viên và đồng nghĩa với việc tất cả thành viên đều phải tham gia. Đây là điều cần phải được thảo luận ngay bây giờ".

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Nguồn: MDR)

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Đức cho rằng, rất "khó có thể tưởng tượng" rằng thỏa thuận Brexit sẽ được xem xét lại.

Hôm 16/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng nói với các nhà lập pháp rằng, đối với bà, "rõ ràng là không thể có bất kỳ cuộc tái đàm phán nào".

(Nguồn: Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/duc-de-nghi-eu-thao-luan-ve-viec-tai-dam-phan-thoa-thuan-brexit-85834.html