Đức đau đầu giữa Nord Stream – 2 và đồng minh

Việc hoàn thành dự án đường ống dẫn khí Nord Stream – 2 sẽ tiếp tục trở thành cuộc chiến kéo dài giữa Đức - Nga với Mỹ và các nước châu Âu.

Tình hình dự án đường ống dẫn khí Nord Stream – 2 phụ thuộc vào sự lựa chọn của Đức. Điều này được tờ báo CNBC của Mỹ nhận định.

Dự án đường ống dẫn khí Nord Stream - 2 sẽ tiếp tục được xây dựng bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Dự án đường ống dẫn khí Nord Stream - 2 sẽ tiếp tục được xây dựng bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Chuyên gia Sam Meredith tin rằng, tranh chấp địa chính trị về đường ống dẫn khí Nord Stream – 2 sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng trong những tuần tới. Ông cho rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phải gây thêm áp lực cho Đức nếu muốn dừng dự án này.

Nên nhớ rằng, nếu dự án Nord Stream – 2 hoàn thành, nó sẽ trở thành một trong những đường ống dẫn khí ngoài khơi dài nhất thế giới. Phía Mỹ cùng với một số nước châu Âu kiên quyết phản đối dự án này, họ gọi đây là một “thỏa thuận tồi tệ” đối với an ninh năng lượng của châu Âu. Họ cho rằng, dự án đường ống sẽ tăng cường ảnh hưởng kinh tế và chính trị của Nga ở châu Âu.

Ông Sam Meredith cho rằng, trong năm nay sẽ diễn ra cuộc bầu cử Đức và các lệnh trừng phạt mới từ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục, vì vậy việc hoàn thành dự án sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nhà nghiên cứu cấp cao Christina Berzina lại tin rằng, tranh chấp về đường ống dẫn khí đốt có liên quan đến mối quan hệ địa chính trị giữa châu Âu và Nga. Bà lưu ý rằng, dự án gần như đã hoàn thành, tuy nhiên để hoàn thành 100% không phải là điều dễ dàng.

Theo các nhà phân tích, một trong những trở ngại đối với đường ống này là thái độ của chính phủ mới có thể khác người tiền nhiệm, có thể phản đối việc xây dựng đường ống. Cuộc tổng tuyển cử ở Đức sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tới, sẽ xác định ai thay thế Angela Merkel làm Thủ tướng Đức.

Ông Timothy Ash, Chiến lược gia cấp cao về các thị trường mới nổi tại Bluebay Asset Management cho biết với tờ báo CNBC rằng, Hoa Kỳ sẽ tìm mọi cách để ngăn cản nguồn khí đốt tự nhiên của Nga sang châu Âu, vì họ muốn tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho lục địa này.

Ông cho rằng, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ là một trong những trở ngại chính để hoàn thành đường ống. Rất nhiều công ty châu Âu và các công ty quốc tế khác tham gia dự án này đã phải kết thúc hợp đồng với Nga để tránh bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.

Đáng chú ý là hiện tại công ty DNV của Na Uy – công ty duy nhất của dự án, chuyên kiểm tra độ an toàn và tính toàn vẹn kỹ thuật của hệ thống đường ống sau khi hoàn thành xây dựng cũng đã không tham gia vào dự án này.

Tuy nhiên, phía Nga cũng kiên quyết bảo vệ đường ống Nord Stream – 2 bằng cách không sử dụng đồng tiền USD để thanh toán, Nga có thể tự thuê các tàu để lắp đặt đường ống và tự hoàn thành nó. Tất nhiên, bằng cách này sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Nguyễn Đông

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/duc-dau-dau-giua-nord-stream-2-va-dong-minh-3428998/