Đức đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam

Tối 18/9 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Đến tham dự buổi lễ về phía Đức có bà Ina Lepel, Tổng Vụ trưởng châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Đức cùng khoảng 400 quan khách là các nghị sỹ quốc hội, quan chức Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành của Đức, các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế và đông đảo bà con đại diện cộng đồng Việt Nam tại Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng đã ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử năm 1945, mang lại độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam.

Phát huy những thành quả cách mạng, nhân dân Việt Nam qua nhiều thế hệ đã cùng nhau phát huy sức mạnh đoàn kết, vững bước đưa đất nước đi lên. Sau 73 năm xây dựng và phát triển, Việt Nam ngày nay đã trở thành một quốc gia ổn định về chính trị và có nền kinh tế phát triển năng động. Năm 2017, lần đầu tiên Việt Nam đã đạt và vượt được 13 tiêu chí về kinh tế, trở thành điểm sáng ở khu vực, một hình mẫu về phát triển, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cho biết, trong tháng 9, Việt Nam và Đức sẽ kỷ niệm 43 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, cùng với bề dày của thời gian, mối quan hệ hai nước đã được nâng lên một tầm cao mới, sâu rộng và thiết thực hơn. Đức đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) về chính trị và kinh tế. Hợp tác song phương trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ... phát triển tích cực với nhiều dự án đang được triển khai hiệu quả.

Đại sứ cũng nhấn mạnh quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng và triển vọng, nhất là trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sớm được phê chuẩn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ và nhân dân Đức về sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và quá trình xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Trong phát biểu chào mừng, Tổng Vụ trưởng châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Đức, bà Ina Lepel khẳng định Đức luôn coi trọng quan hệ hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt tại Đức cũng như những người Việt Nam đã từng sinh sống, học tập tại Đức trong quan hệ hai nước.

Theo bà Ina Lepel, đây chính là cầu nối đặc biệt, là nguồn tài sản vô giá gắn kết quan hệ hữu nghị Đức - Việt, là động lực để đưa quan hệ hai nước vượt qua những thời điểm khó khăn và trở về quỹ đạo phát triển tốt đẹp. Bà cũng bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển ngày càng vững mạnh và mối quan hệ đối tác giữa hai bên sẽ ngày càng được tăng cường.

Tại buổi lễ, các quan khách tham dự đã được xem những bức hình ghi lại các hoạt động về đối ngoại, hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước cũng như được hòa mình vào các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam và Đức do các nghệ sĩ trong cộng đồng người Việt tại Đức biểu diễn. Đặc biệt gây xúc động mạnh trong lòng những người tham dự là khi bài hát "Việt Nam, nước Đức cùng là quê hương" vang lên bằng hai thứ tiếng Việt Nam - Đức.

Anh Đức-Thanh Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/duc-danh-gia-cao-quan-he-hop-tac-voi-viet-nam-20180919114706314.htm