Đức: Đảng SPD lần đầu tiên có bộ đôi lãnh đạo

Ngày 6/12, tại Đại hội đảng Dân chủ Xã hội Đức SPD ở Berlin, ông Nô-bớt Van-tơ Bô-gian và bà Da-xkia E-xken đã được bầu chọn làm hai nhà lãnh đạo mới của đảng trung tả này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, SPD nằm dưới sự lãnh đạo của bộ đôi nam nữ. Phản ánh PV TTXVN tại Đức thực hiện.

Theo kết quả bỏ phiếu, cựu Bộ trưởng Tài chính bang Nót-rai Vét-xpha-len, ông Walter-Borjans, 67 tuổi, đã nhận được 89,2% số phiếu ủng hộ, trong khi nghị sĩ Esken, 58 tuổi, được 75,9% số phiếu ủng hộ. Trong bối cảnh hiện nay, đây được xem là kết quả khả quan, bởi tại Đại hội SPD tháng 4/2018, bà An-đrê-a Na-lết được bầu làm lãnh đạo đảng chỉ với trên 66% số phiếu ủng hộ. Trước khi diễn ra bỏ phiếu, hai chính khách đã kêu gọi tạo thêm bình đẳng xã hội cũng như đẩy mạnh mục tiêu bảo vệ khí hậu, đàm phán lại mức lương tối thiểu và chương trình đầu tư công. Cả hai cũng bày tỏ không ủng hộ việc sớm rút khỏi chính phủ đại liên minh cầm quyền, song cần phải đàm phán lại một số điểm trong thỏa thuận liên minh đã ký trước đây.

Việc các đảng viên SPD mới đây ủng hộ cặp liên danh Walter-Borjans và Esken làm tân lãnh đạo đảng được coi là điều bất ngờ và gây sóng gió trong dư luận, bởi hai người này từ lâu luôn phản đối việc giữ quan hệ liên minh cầm quyền với liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU). Giới quan sát lo ngại liên minh cầm quyền hiện nay ở Đức có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào nếu các nhà lãnh đạo mới của SPD quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền….

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/duc-dang-spd-lan-dau-tien-co-bo-doi-lanh-dao