Đức đã chọn được phương tiện mang vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer đã xác nhận quyết định mua 45 máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler của Boeing.

Theo tờ Der Spiegel hàng tuần, người đứng đầu bộ phận quân sự Đức đã gửi thư cam kết tới Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vào ngày 16 tháng 4, do đó xác nhận kế hoạch mua máy bay quân sự của Mỹ.

Der Spiegel cũng báo cáo rằng Bộ trưởng Annegret Kramp-Karrenbauer, một thành viên của đảng bảo thủ CDU,đã phớt lờ sự phản đối của đảng SPD, đối tác của CDU trong liên minh cầm quyền liên quan đến việc mua máy bay chiến đấu Boeing. Điều này dự báo sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu nghiêm trọng giữa hai đảng lớn nhất.

Cần lưu ý rằng cam kết của Bộ trưởng Đức về mua sắm F/A-18E/F và EA-18G chưa đảm bảo thắng lợi cho chúng, vì quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Bundestag, cần phải phê duyệt tài trợ cho mỗi thương vụ mua sắm quốc phòng với số tiền hơn 25 triệu Euro.

Từ quan điểm của SPD, quyết định của bà Annegret Kramp-Karrenbauer khi gửi email xác nhận đơn đặt hàng tới ông Mark Esper là một hành động khiêu khích rõ ràng (SPD phản đối việc cung cấp hợp đồng vũ khí lớn như vậy cho một công ty Mỹ).

Đức dự kiến mua số lượng lớn chiến đấu cơ F/A-18E/F Super Hornet và EA-18G Growler

Đức dự kiến mua số lượng lớn chiến đấu cơ F/A-18E/F Super Hornet và EA-18G Growler

Cần lưu ý rằng một tháng trước, Không quân Đức trong khuôn khổ chương trình thay thế máy bay chiến đấu Tornado, đã quyết định mua tới 90 tiêm kích Typhoon của tập đoàn Eurofighter, 30 F/A-18E/F Super Hornet và 15 máy bay chiến đấu điện tử EA-18G Growler.

Berlin buộc phải mua Super Hornet do nhu cầu của NATO để có một nền tảng máy bay có khả năng mang bom hạt nhân B61. Trong khi EA-18G Growler sẽ thay thế ECR Tornado thực hiện chức năng tương tự.

Cuối năm ngoái, tờ Suddeutsche Zeitung đã báo cáo rằng như một phần của cuộc đấu thầu, tiêm kích đa năng F/A-18 của Boeing đã đi trước tập đoàn Airbus và Eurofighter của châu Âu. Kết luận này được đưa ra sau khi Không quân Đức nhận được thông tin từ Lầu năm góc về thời gian cần thiết để chứng nhận trang bị vũ khí hạt nhân cho tiêm kích Typhoon là từ 3 đến 5 năm.

Sau đó chính phủ Đức sẽ công bố người chiến thắng trong cuộc đấu thầu (F/A-18 hoặc Typhoon) vào đầu năm tới (2020). Vào tháng 1 năm 2019, Bộ Quốc phòng Đức đã loại tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 ra khỏi cuộc đua đấu thầu dưới áp lực hành lang của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu, nơi quyết tâm hoàn thành việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của riêng mình.

Mặc dù chọn F/A-18E/F Super Hornet, B61 hiện chỉ được chứng nhận với phiên bản F/A-18A/B Hornet. Do đó việc tích hợp vũ khí hạt nhân cho phiên bản Super Hornet cũng sẽ mất một thời gian. Cần lưu ý rằng chứng nhận tuân thủ việc trang bị bom B61 cho Không quân Đức là phù hợp với lịch trình.

Mặc dù điều này chưa được xác nhận chính thức nhưng 20 quả bom hạt nhân B61 của Mỹ đang được cất giữ tại căn cứ không quân Büchel ở khu vực Eiffel và trong trường hợp xảy ra chiến tranh, có thể được lắp đặt trên Tornado của Đức, hiện được thay thế bằng loại chiến đấu cơ hiện đại hơn.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/duc-da-chon-duoc-phuong-tien-mang-vu-khi-hat-nhan-3400709/