Đức có 60 ca mắc dịch Covid-19, GDP khó đạt mục tiêu tăng trưởng 0,6%

Bộ Y tế Đức hôm nay (28/2) cho biết, nước này đã có gần 60 ca mắc SARS-CoV-2, trong đó tính cả những người đã bình phục.

Bộ trưởng Y tế Jens Spahn mới đây cho biết, nước Đức mới đang ở giai đoạn đầu của dịch covid-19 sau khi các ca mắc mới mà không có liên quan đến nguồn gốc lây nhiễm ở Trung Quốc.

Cũng ngày hôm nay, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đức Jens Weidmann nhận định, hiện còn quá sớm để đánh giá tác động của dịch covid -19 đối với nền kinh tế nhưng thừa nhận, GDP năm nay khó có thể đặt mục tiêu tăng trưởng 0,6% như dự đoán điều chỉnh mới đây của Ngân hàng trung ương Đức.

Ảnh: AP.

Ảnh: AP.

Về hội chợ Du lịch ITB Berlin (dự kiến diễn ra từ 4 đến 8/3) có khả năng bị hủy hay không, người phát ngôn Bộ Y tế Đức cho biết, ủy ban xử lý khủng hoảng của chính phủ sẽ giao cho chính quyền địa phương tự quyết định.

Trong khi đó, các trường học phổ thông và mầm non tại thị trấn Heinsberg, phía Tây nước Đức, (địa phương có 2 cặp vợ chồng dương tính với covid-19) tạm thời đóng cửa. Người vợ là 1 giáo viên mầm non. Hiện chưa rõ cặp vợ chồng này lây nhiễm từ đâu. Cả hai đều dự các lễ hội carnaval ở ngôi làng Langbroich và có chuyến nghỉ mát ngắn ở Hà Lan trước khi xuất hiện triệu chứng nhiễm dịch./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Nguồn: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/duc-co-60-ca-mac-dich-covid19-gdp-kho-dat-muc-tieu-tang-truong-06-1015905.vov