Đức chưa nới lỏng các hạn chế cho đến tháng 6

Ngày 25/4, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cho biết ông không cho rằng các biện pháp hạn chế sẽ được nới lỏng trước cuối tháng 5 trong bối cảnh tỉ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ở nước này gia tăng dịp cuối tuần.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Schwelm, Đức, ngày 7/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Schwelm, Đức, ngày 7/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với tờ Bild am Sonntag, Bộ trưởng Scholz nêu rõ: "Chúng ta cần một thời gian biểu về cách thức trở lại cuộc sống bình thương, song phải là một kế hoạch sẽ không bị hủy bỏ chỉ sau một vài ngày". Theo ông, chính phủ liên bang vào cuối tháng 5 tới nên đề ra "các bước mở cửa trở lại một cách rõ ràng" cho mùa Hè, cho phép các nhà hàng lên kế hoạch mở cửa trở lại, người dân có thể lập kế hoạch đi nghỉ Hè cũng như biết khi nào có thể quay lại xem phim tại rạp, đi xem hòa nhạc hay tới sân vận động xem bóng đá.

Trước đó, ngày 24/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi người dân Đức tuân thủ các biện pháp hạn chế siết chặt được áp đặt tại những vùng có tỉ lệ lây nhiễm cao, cho rằng cần áp đặt các biện pháp kiểm soát vào cuối tuần nhằm đẩy lùi làn sóng dịch bệnh thứ ba.

Viện Dịch tễ Robert Koch (RKI) ngày 25/4 cho biết tỷ lệ số ca nhiễm/100.000 người trung bình trong 7 ngày qua ở nước này đã lên tới 166 ca.

Cùng ngày, tại Hy Lạp, Bộ Giao thông vận tải nước này thông báo từ ngày 26/4 sẽ mở rộng danh sách các nước mà du khách dến từ đó được dỡ bỏ các hạn chế về cách ly 1 tuần nếu đã được tiêm chủng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Hy Lạp dự kiến sẽ chính thức mở cửa cho du khách vào ngày 15/5 tới.

Cụ thể, Hy Lạp sẽ dỡ bỏ các hạn chế về cách ly đối với du khách đến từ Australia, Nga, New Zealand, Hàn Quốc, Thái Lan, Rwanda và Singapore. Các du khách đến từ Serbia, Israel, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng nằm trong diện không phải cách ly. Theo đó, những du khách đến từ những nước này được phép nhập cảnh vào Hy Lạp mà không cần phải trải qua 1 tuần cách ly nếu họ đã được tiêm chủng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 19/4, Hy Lạp đã dỡ bỏ hạn chế về cách ly đối với du khách đến từ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Anh và một số nước khác.

Trong những tháng gần đây, tình hình dịch bệnh tại Hy Lạp trở nên nghiêm trọng với số ca nhập viện gia tăng đang đẩy nhiều bệnh viện ở nhiều khu vực vào nguy cơ quá tải. Tuy nhiên, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tuần trước cho biết dịch bệnh đang có những dấu hiệu ổn định, đồng thời xác nhận kế hoạch mở cửa ngành du lịch nước này vào ngày 15/5. “Ngành công nghiệp không khói” đóng góp tới 1/5 sản lượng kinh tế của Hy Lạp.

Tính đến hết ngày 25/4, Hy Lạp ghi nhận tổng cộng 333.129 ca mắc và 10.007 ca tử vong do COVID-19.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/duc-chua-noi-long-cac-han-che-cho-den-thang-6-20210426124142445.htm