Đức: Chủ tịch đảng CDU tuyên bố từ chức

Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer, ngày 10-2, tuyên bố sẽ rời cương vị chủ tịch của đảng này, đồng thời từ bỏ tham vọng tranh cử thủ tướng.

Theo New York Times, bà A.Kramp-Karrenbauer tin tưởng rằng, lãnh đạo tiếp theo của CDU sẽ là ứng viên cho vị trí Thủ tướng nước Đức tại cuộc bầu cử liên bang năm 2021. Bà A.Kramp-Karrenbauer cũng cho biết sẽ lên kế hoạch cho tiến trình bầu cử và chính thức thôi làm Chủ tịch đảng CDU vào mùa hè năm nay sau khi lựa chọn được người kế nhiệm.

Hồi cuối năm 2018, bà A.Kramp-Karrenbauer giành chiến thắng trước hai đối thủ là cựu lãnh đạo nhóm nghị sĩ CDU tại Quốc hội liên bang Friedrich Merz và Bộ trưởng Y tế Jens Spahn để trở thành Chủ tịch đảng CDU. Tuy nhiên, bà A.Kramp-Karrenbauer thường xuyên vấp phải những chỉ trích về khả năng lãnh đạo kể từ khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch của đảng này.

Hiện tại, Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn muốn bà Kramp-Karrenbauer tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

Việt Bùi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/958029/duc-chu-tich-dang-cdu-tuyen-bo-tu-chuc